Bên bờ hạnh phúc
 Ảnh minh họa

Như thường lệ, cứ vào dịp hè, thị trường dụng cụ du lịch lại sôi động, không khí mua sắm nhộn nhịp. Năm nay, nắm bắt nhu cầu này, các cửa hàng ở Vĩnh Long cũng đã chuẩn bị nguồn hàng hóa phong phú để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của lạm phát nên mãi lực mua sắm vẫn chưa cao.

Thị trường dụng cụ đi du lịch đa dạng nhất chính là các mẫu quần áo thời trang mùa hè với chất liệu cotton, kiểu short ngắn. Loại trang phục này thường đi kèm áo có nón hoặc áo thun không tay, tạo cảm giác thoáng mát. Đây cũng là trang phục thích hợp với thời tiết mùa hè nóng bức cho các chuyến du lịch núi, biển.

Năm nay, các loại đầm, váy ít thấy xuất hiện ở chợ mà phần nhiều là các loại short ngắn bằng cotton, jean hay kaki. Giá bán khá đa dạng ,từ vài chục ngàn, cho đến vài trăm ngàn đồng. Các cửa hàng tạo nên gu thời trang riêng bằng cách phối với áo thun hay áo sơmi rộng. Xuất hiện nhiều vẫn là các loại áo chất liệu voan, sô, cotton với họa tiết dễ thương hay các loại sọc caro màu sắc tươi sáng.

Du lịch biển là sở thích của nhiều người nên thị trường áo tắm cũng được chuẩn bị chu đáo hơn. Trong đó, áo tắm dành cho nữ là đa dạng nhất và thích hợp cho đủ mọi lứa tuổi. Loại có hoa văn sặc sỡ và màu sắc tươi sáng đang là thị hiếu hiện nay. Theo các cửa hàng, hàng Việt hiện chiếm đa số. Người tiêu dùng cũng thích chọn áo tắm hàng nội vì chất liệu vải tốt và có độ bền. Đi kèm với áo tắm là các loại nón bơi và kính bơi các loại.

Một sản phẩm dành cho các chuyến du lịch khác, cũng là ưu thế của hàng Việt, chính là các loại túi xách, ba lô. Ngoài các loại vali, ba lô có chân đẩy thì các loại túi du lịch bằng vải dù rất thịnh hành. Loại này có chế độ bảo hành sản phẩm chu đáo.

Các loại nón rộng vành dành cho đi biển bằng chất liệu ni lông với kiểu dún bèo, nhiều màu sắc bắt mắt cũng được bày bán nhiều trên thị trường và là một dụng cụ cần có khi đi du lịch biển.

Sản phẩm giày sandal, dép có quai hậu và giày thể thao là những mặt hàng được quan tâm nhất để chọn mua khi đi du lịch. Năm nay, các loại sandal có kiểu dáng phong phú, có đính thêm đá hay hoa văn hay chuỗi hạt, thích hợp với mọi loại trang phục.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mãi lực mua sắm vẫn chưa cao. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng chung của lạm phát nên người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu. Thêm vào đó,mặt bằng giá chung đều thay đổi theo xu hướng tăng cao, tạo nên tâm lý ngán ngại của người tiêu dùng.

Chi tiêu dè dặt và chọn lựa kỹ càng hơn chính là tâm lý tiêu dùng chính trong mùa du lịch năm nay. Các tiểu thương hy vọng, mãi lực mua sắm cao hơn trong một vài tháng tới. Song, nếu hàng hóa có mặt bằng giá ổn định thì tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng sẽ tốt hơn.

Kim Phụng – Quốc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *