Bên bờ hạnh phúc

Vừa qua, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết này, công tác thanh niên của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, chất lượng hoạt động của các phong trào thanh niên ngày càng nâng lên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Đây là kết quả từ việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới.

 

 “ Tuổi trẻ Vĩnh Long vì biển đảo quê hương”, đó là chủ đề chuyến hành trình thăm huyện đảo Phú Quốc, do tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức đầu năm 2012, với sự tham gia của 100 đoàn viên, thanh niên. Được tham quan khu di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc, nơi giam giữ các đồng chí lãnh đạo cách mạng trong 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được giao lưu với với các chiến sĩ tiểu đoàn 563 hải quân vùng E, chuyến hành trình này đã giúp các bạn trẻ hiểu thêm về truyền thống đấu tranh kiên cường của cha ông, về cuộc sống cũng như những đóng to lớn của những người lính đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương.

Kể từ khi Nghị quyết 25 của Ban chấp hàng Trung ương khóa X về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được triển khai thực hiện, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức trách nhiệm công dân cho thanh niên tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh” do các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức đoàn phát động đã được tuổi trẻ tích cực hưởng ứng. Qua đó đã góp phần tuyên truyền, giáo dục nuôi dưỡng lý tưởng đẹp trong thanh niên.

 Để tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện ước mơ hoài bão của mình, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Vĩnh Long đã mạnh dạn giao cho tổ chức đoàn thanh niên đảm trách nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, như : Chương trình hướng nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, các dự án đầu tư vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho thanh niên làm kinh tế gia đình, các dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên. Nhiều chương trình, dự án được triển khai thực hiện đã phát huy được hiệu quả cao. Như dự án dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho thanh niên, mỗi năm tạo cơ hội cho hàng chục ngàn lao động trẻ tìm được việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Các dự án này không chỉ giúp cho nhiều thanh niên lập thân, lập nghiệp mà còn góp phần nâng cao chất lượng lao động trẻ, từng bước đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa tỉnh nhà.

 

 

 Để tạo cơ hội cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, các cấp ủy đảng, chính quyền còn đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ vốn cho học sinh, sinh viên học tập. Ba năm qua, trong tỉnh đã có trên 15.000 học sinh, sinh viên được hỗ trợ với tổng số tiền trên 258 tỷ đồng. Ngoài ra, quỹ khuyến học khuyến tài của tỉnh cũng đã trao tặng trên 62.000 suất bọc bổng, trị giá 29 tỷ đồng giúp học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục đến trường, thắp sáng tương lai.

 Nhiều phong trào hành động cách mạng do đoàn thanh niên phát động, với nhiều việc làm có ý nghĩa đã được tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng sôi nổi, như : Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cầu giao thông nông thôn, xây dựng nhà nhân ái, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, hoạt động hiến máu nhân đạo, tổ chức các điểm sinh hoạt vui chơi cho các em thiếu nhi… Các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn thanh niên tham gia. Qua đó đã giúp cho các bạn trẻ nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về vai trò xung kích của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, sẵn sàng đảm nhận những công trình phần việc phù hợp với năng lực sở trường của mình.

 Các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã ra tạo một môi trường tốt cho đoàn viên, thanh niên cống hiến và trưởng thành. Từ phong trào  : “ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh ”, phong trào “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác ”, phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “ 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, phong trào “ Vì đàn em thân yêu”… đã xuất hiện ngày càng nhiều bông hoa đẹp, nhiều điển hình tiên tiến được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chỉ tính riêng 3 năm qua, trong tỉnh có trên 5.800 đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp đảng. Nhiều cán bộ phụ trách công tác đoàn đã được cơ cấu vào cấp ủy đảng, được bầu vào hội đồng nhân dân các cấp. Lực lượng đoàn viên, thanh niên được kết nạp Đảng ngày càng nhiều đã bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, bảo đảm sự phát triển liên tục của Đảng, làm cho Đảng bộ tỉnh nhà thêm sức sống mới.

 

 Công tác thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, đây là kết quả từ việc triển khai thực hiện nhiều biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên. Cụ thể là hàng năm, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đều đưa nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên vào nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Trong các kỳ họp của tổ chức đoàn thanh niên và hội liên hiệp thanh niên đều có sự tham dự của thường vụ Đảng ủy, chi ủy nên đã kịp thời chỉ đạo các vấn đề có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Đồng thời căn cứ vào kết quả hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên, làm một trong các tiêu chí để xét phân loại chi, đảng bộ trong mạnh vững mạnh. 

 Nhiều tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội cũng được cũng các cấp ủy đảng chỉ đạo phối hợp với đoàn thanh niên triển khai thực hiện nhiều phong trào phát triển kinh tế-xã hội. Như hội chữ thập đỏ phối hợp vận động thanh niên hiến máu nhân đạo, hội cựu chiến binh, hội người tù kháng chiến phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Hội nông dân phối hợp chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho thanh niên. Thông qua sự phối hợp này, các hội, đoàn thể đã tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên phát huy tính năng động, sáng tạo, khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. 

 Trình độ cả về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ lẫn ngoại ngữ, tin học của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên đã được nâng cao và từng bước được trẻ hóa. Đây là kết quả từ sự nỗ lớn của các cấp ủy đảng trong việc quy hoạch, đào tạo bố trí cán bộ đoàn từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh niên trong tình hình mới. Nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên do trường chính trị Phạm Hùng và trung tâm giáo dục chính trị các huyện-thành phố tổ chức đã đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn có đủ trình độ năng lực xây dựng phát triển phong trào thanh niên, tổ chức đoàn vững mạnh.

 Có thể nói, qua 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, quan điểm và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới. Hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đoàn thanh niên hoạt động, từ đó nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp thanh niên, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng và là người bạn đồng hành tin cậy của tuổi trẻ, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

 

Quá quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thanh niên cả nước nói chung và thanh niên tỉnh Vĩnh Long nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới. Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay, là một yêu cầu tất yếu, một đòi hỏi khách khách quan. Thông qua các hội, đoàn thể, đặc biệt là tổ chức đoàn thanh niên, các cấp ủy Đảng tỉnh Vĩnh Long đã và đang quyết tâm xây dựng một thế hệ thanh niên có đạo đức, có tri thức, sức khỏe và tư duy phát triển năng động, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì cộng đồng.

 Để xứng đáng với niềm tin yêu, trọng trách sự nghiệp mà các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó, tuổi trẻ Vĩnh Long đã và đang tích cực hưởng Tháng Thanh niên do tỉnh Đoàn phát động năm 2012, với chủ đề : Sức trẻ Vĩnh Long xây dựng nông mới, chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đây là hoạt động hoạt có ý nghĩa thiết thực chào mừng sinh nhật Đoàn 81 năm vinh quang, trách nhiệm./.

Trần Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *