Bên bờ hạnh phúc

Có những loại rau màu, tuy rất bình thường, giá trị không cao nhưng nếu người nông dân biết cách khai thác tốt những ưu điểm của nó và tìm được đầu mối tiêu thụ ổn định thì cũng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Ngày trước, với 2 công ruộng và 2 công vườn, gia đình ông Đoàn Hoàng Văn – ở ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long – sống khá chật vật. Khi 3 đứa con của ông bà lớn dần thì chi tiêu trong gia đình nhiều hơn trước nhưng đó cũng chính là động lực để ông bà cố gắng vươn lên, vượt qua nghèo khó. Sau nhiều năm, vừa làm lụng vừa dành dụm, ông bà mua thêm vài công đất, tổng cộng ruộng vườn đã trên 12 công nhưng cuộc sống vẫn không khác trước là bao. 

Ông Đoàn Hoàng Văn

 

Đến năm 2006, tận dụng một khu đất trống trên sân nhà, ông trồng rau muống để mang ra chợ bán cho công nhân khu công nghiệp Hoà Phú. Điều đáng mừng là đến ngày thu hoạch thì có thương lái đến hỏi mua nên là ông có điều kiện thuận lợi để trồng và bán cho họ. Ban đầu, ông Văn không dám trồng nhiều, chỉ tận dụng những khoảng đất trống trên sân và trong vườn nhãn đã kém hiệu quả để trồng rau muống. Tổng diện tích chưa đầy 500 mét vuông nhưng thu nhập của gia đình đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Dần dần, quen biết được nhiều mối thu mua, tìm được đầu ra khá ổn định, ông bắt đầu trồng nhiều lên. Đầu năm 2010, ông ký được hợp đồng bao tiêu trọn năm, mỗi ngày cung cấp 200 kg rau cho thương lái với giá không thay đổi. Thấy có lời, ông tiến hành đầu tư gần 100 triệu đồng vào việc cải tạo lại đất đai trong vườn để có đủ diện tích cần thiết thực hiện hợp đồng.

Mô hình trồng rau muống của ông Văn được nhiều bà con tìm hiểu để học tập kinh nghiệm

 

Gần 9 tháng qua, hầu như ngày nào gia đình ông cũng thu hoạch rau, thu nhập vài trăm ngàn đồng. Mô hình trồng rau muống của gia đình ông Văn được nhiều bà con đến tìm hiểu để học tập. Chính quyền và Hội Nông dân xã Tân Lộc cũng quan tâm, xem đây là địa chỉ nhân rộng cách thức làm ăn cho nhiều người khác và là nơi để liên kết, hợp tác làm ăn. Ngày 20.10.2010 vừa qua, xã đã thành lập Tổ hợp tác trồng màu đầu tiên của xã. Từ đó cho thấy, một loại rau màu dù giá trị không cao nhưng biết cách khai thác tốt vẫn là cây mang lại thu nhập ổn định cho bà con.

Thúy Hằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *