Bên bờ hạnh phúc

 Thời quan qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong vận động tập hợp thanh niên, tạo môi trường tốt để thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Các phong trào hoạt động Đoàn đã giúp cho đoàn viên thanh niên có định hướng trong lập thân, lập nghiệp và kỹ năng hoạt động xã hội. Cũng thông qua hoạt động Đoàn đã  bổ sung nguồn lực quan trọng đáng tin cây cho Đảng. Với màu áo xanh tình nguyện tràn đầy niềm tin, lí tưởng, các cán bộ đã góp phần quan trọng để đem đến thành công trong các phong trào. 

 

Trong hoạt động đoàn thể,  để vận động được đoàn viên, hội viên thì người cán bộ phải là đầu tàu, gương mẫu. Nguyễn Phú Quang Vinh, Bí thư xã đoàn Hậu Lộc, Tam Bình  ý thức được điều này và cũng từ đó đã giúp Vinh vận động được nhiều thanh niên địa phương tham gia vào phong trào Đoàn.

Là cán bộ Đoàn nên Vinh thường xuyên phải hoạt động cả những ngày nghỉ. Vợ của Vinh là giáo viên nên cũng rất bận rộn. Thế nhưng, Vinh đã cố gắng sắp xếp, tranh thủ thời gian để làm kinh tế gia đình. Trong làm ăn, Vinh luôn có sự tính toán nhằm khai thác tối đa điều kiện đất đai, mương vườn, phát triển chăn nuôi trồng trọt, tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Hiện tại dù còn khá trẻ nhưng Vinh đã có nhà cửa khang trang, thu nhập ổn định từ mảnh vườn, thửa ruộng của mình. 

 

Sự cần cù chịu khó của Vinh đã có sức thuyết phục đoàn viên thanh niên. Từ sự vận động hỗ trợ của tổ chức đoàn, đã thu hút nhiều tập thể , cá nhân tham gia. Nhiều mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên được hình thành như: trồng nấm rơm, nuôi bò, nuôi cá trên ao vườn và ruộng lúa. Đoàn viên, thanh niên địa phương cũng đã tiên phong trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Những vườn cây ăn trái kém hiệu quả đã được thay thế bằng vườn trồng chuyên canh cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, xã Đoàn cũng đã xây dựng được mô hình nuôi lươn, phù hợp với những đoàn viên thanh niên ít đất sản sản xuất. Từ đó, đời sống đoàn viên thanh niên địa phương được cải thiện. Đoàn viên thanh niên ngày càng gắn bó với địa phương .  

Trong tổ chức hoạt động Đoàn, Vinh cũng có nhiều sáng kiến để tạo thuận lợi cho các chi đoàn. Đa số đoàn viên ở địa phương thường phải làm ăn xa và bận công việc làm kinh tế gia đình nên khó tổ chức họp vào ban ngày. Từ điều kiện riêng nầy, Vinh hướng dẫn các chi đoàn chọn giờ họp lệ thích hợp vào những ngày thuận lợi trong tháng hay họp vào ban đêm. Vì vậy, số lượng đoàn viên dự họp lệ hàng tháng luôn đạt tỉ lệ cao.

Quang Vinh đã cùng với các đồng chí trong ban chấp hành chủ động quan hệ và giao lưu kết nghĩa với nhiều chi đoàn, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau như: chi đoàn cảnh sát bảo vệ cơ động, hậu cần công an tỉnh, chi đoàn cụm ngành huyện, chi đoàn sở giao thông vận tải, sở nội vụ, đoàn phường 3,….. Qua hoạt động này nhằm tăng cường tình đoàn kết và đoàn viên thanh niên địa phương có điều kiện  giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống.

 

Liên chi đoàn khối cơ quan chính quyền huyện Mang Thít mới được thành lập năm 2011, có 8 chi đoàn trực thuộc và trên 80 đoàn viên hoạt động ở 15 ban ngành huyện. Công việc chuyên môn của đoàn viên trên nhiều lĩnh vực đã phần nào gặp khó khăn về thời gian hoạt động của liên chi đoàn.

Bằng sự trẻ trung, vui tươi, năng động, Bí thư liên chi đoàn Trương Minh Chánh đã vận động được đông đảo đoàn viên thanh nien hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào. Anh luôn xung phong đi đầu trong mọi lĩnh vực, trong các hoạt động tình nguyện; luôn là người cán bộ đoàn gương mẫu để đoàn viên thanh niên noi theo. Trong các phong trào đoàn, anh luôn chú ý xây dựng chương trình phù hợp với đặc thù của đơn vị, phát huy được thế mạnh của đoàn viên.

Đoàn viên trong chi đoàn là lực lượng trẻ của các cơ quan, đơn vị, vì vậy trong hoạt động, liên chi đoàn đặc biệt chú trọng vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát động các phong trào thi  đua phát huy trí tuệ, sáng kiến của đoàn viên thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua bình xét cuối năm, 100% đoàn viên thanh niên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên. Nhiều đoàn viên đã có sáng kiến được công nhận và ứng dụng đạt hiệu quả. 

Là một người cán bộ Đoàn, đảng viên, công chức, ở vai trò nào, Trương Minh Chánh cũng luôn xung phong đi đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hiện tại, Minh Chánh là chuyên viên Phòng giáo dục huyện Mang Thít phụ trách đoàn, đội và kiệm phụ trách tiểu học. Anh đã thực hiện và hướng dẫn tổ chức tốt các phong trào đoàn đội trong trường học, hỗ trợ các đơn vị trường học trong việc ứng dụng  tin học vào soạn giáo án, giảng dạy và công việc chuyên môn khác, có nhiều sáng kiến trong tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Với những đóp góp nhiệt tình cho sự nghiệp giáo dục và phong trào đoàn thanh niên tại cơ sở trong thời gian qua, Trương Minh Chánh được UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua. Năm 2011, được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, được giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học năm học 2011-2012, được ban thường vụ tỉnh Đoàn tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu , hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thanh niên đang cần những  hình thức vui chơi giải trí lành mạnh mang tính giáo dục. Thanh niên ở trường học cũng không ngoại lệ, rất cần những bài học về sống đẹp sống có ích.

 

Ngay khi mới tốt nghiệp về giảng dạy tại Trường trung học phổ thông Vĩnh Long , Nguyễn Hoàng Phúc được giao nhiệm vụ Phó bí thư Đoàn rồi Bí thư Đoàn trường kiêm chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên trường. Phúc nhanh chóng cùng với các cán bộ đoàn khác tổ chức ngày càng nhiều hoạt động ngoài giờ cho đoàn viên thanh niên .

Các hoạt động tình nguyện thường xuyên được thực hiện, các em lúc đầu tham gia vì tò mò, sau một thời gian các em hưởng ứng mạnh mẽ vì cảm nhận được tính thiết thực to lớn của các phong trào . Nào là gây quỹ xây dựng nhà tình thương, biểu diễn văn nghệ giúp bạn nghèo, làm các công trình giao thông, công trình xanh tạo cảnh quan, …đoàn viên thanh niên trường đều hưởng ứng nhiệt tình…

Đoàn viên thanh niên càng chuyển biến tích cực về nhận thức qua các hoạt động Đoàn thì Phúc càng say mê với công tác Đoàn, càng ra sức tìm tòi, học hỏi nhằm xây dựng được nhiều phong trào hoạt động mới mẽ và bổ ích hơn.

Thanh niên là nguồn lực quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị,  góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đặc biệt, chương trình hành động xây dựng nông mới đang triển khai cần sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có thanh niên. Với ý nghĩa đó, đội ngũ cán bộ Đoàn đang phấn đấu hết sức mình để là trung tâm, là đòn bẩy thúc đẩy các phong trào hoạt động của thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu , đáp ứng tốt sự kỳ vọng của toàn xã hội ./.

Cẩm Âu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *