Bên bờ hạnh phúc

Tổ chức Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay đã góp phần đáng kể vào công tác thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chăm lo giúp đỡ người nghèo. Trong đó, Hội đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác này, vận động và thu hút nhiều tầng lớp cùng tham gia thực hiện mục tiêu, tôn chỉ nhân đạo của Hội.

Thành lập từ năm 2002 với một số hoạt động hỗ trợ người nghèo chữa trị bệnh, năm 2005, Đại hội Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo được tổ chức lần đầu tiên đã đề ra các chương trình mục tiêu từ thiện trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người nghèo, gồm “đem lại ánh sáng cho người mù nghèo”, “mổ tim cho bệnh nhân nghèo bị bệnh tim”, “phục vụ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện”, “cấp xe lăn cho người tàn tật”, và “giúp đỡ bệnh nhân nghèo, trẻ em bất hạnh đặc biệt khó khăn”. Đây là cơ sở, mục tiêu quan trọng để các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu thực hiện tôn chỉ, mục đích nhân đạo của Hội.

Các chương trình mục tiêu đề ra ngày càng đạt chất lượng cao, quy mô ngày càng rộng, sức mạnh tổng hợp của xã hội được huy động tốt, đã cùng với Hội góp phần đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, bất hạnh. Các huyện, thành phố đều đã thành lập tổ chức Hội và hoạt động hiệu quả, nhiều chi hội cơ sở cũng được thành lập, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, phục vụ bệnh nhân nghèo.

Cấp xe lăn cho bệnh nhân nghèo

 

Những chương trình mục tiêu của Hội đều xuất phát từ nhu cầu bức thiết của xã hội, khơi dậy được tình thương yêu, sự chia sẻ của cộng đồng. Sự nỗ lực, nhiệt tình của cán bộ hội, sự công khai minh bạch trong khâu vận động quỹ đã tạo sự tin tưởng, từ đó thu hút sự ủng hộ, đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, nhiều cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể có cách vận động đa dạng , như các phong trào nuôi heo đất gây quỹ mổ tim cho bệnh nhân nghèo, các thùng từ thiện ở nhiều nơi tạo thuận lợi cho mọi người đóng góp, công tác thông tin truyền thông qua Báo, Đài thu hút chú ý và khơi dậy lòng nhân ái … Bình quân mỗi năm các cấp Hội vận động quỹ được hơn 10 tỉ đồng, vượt hơn 300% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên tinh thần “đem lại niềm vui hạnh phúc cho bệnh nhân nghèo, trẻ em kém may mắn là niềm vui, là hạnh phúc cho mỗi chúng ta”, cán bộ Hội đã đoàn kết, cố gắng hết mình, cùng cảm thông, đau đớn với nỗi đau của người bệnh và hạnh phúc khi bệnh nhân vượt qua bệnh tật, giành lại sự sống, hòa nhập cộng đồng xã hội. Qua 5 năm, các chương trình mục tiêu của Hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: góp phần thực hiện mục tiêu xóa mù toàn tỉnh, khám điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ nghèo vượt chỉ têu hơn 300%, cung cấp xe lăn, xe lắc giúp người tàn tật ổn định cuộc sống, cung cấp những bữa cơm miễn phí giúp người bệnh nghèo và thân nhân đỡ vất vả trong lúc bệnh hoạn… tất cả đều thiết thực và ý nghĩa…

Thành công ngoài mong đợi có thể nói đến chương trình “trợ giúp phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo bị bệnh tim” – một ý tưởng khá táo bạo bởi chi phí phẫu thuật cho một ca tim bẩm sinh là quá lớn. Ban đầu Hội chỉ dám đề ra mức phấn đấu là mỗi năm vận động hỗ trợ được 10 ca bệnh nhân tim bẩm sinh là trẻ em. Nhưng đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động phẫu thuật được 450 ca tim, trong đó có 111 ca bệnh nhân là người lớn, vượt 9 lần so với mức chỉ tiêu đề ra ban đầu.

Kết quả này thể hiện sự thành công của các cán bộ Hội trong công tác huy động sức dân, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xã hội hóa công tác chăm lo người nghèo

Hoàng Thy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *