Bên bờ hạnh phúc

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách về an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và người có thu nhập thấp. Việc huy động các nguồn lực của toàn xã hội để chăm lo cho người nghèo cũng có những thuận lợi. Tuy nhiên, trên bình diện chung, tiến độ thực hiện các dự án giảm nghèo vẫn còn chậm, số hộ nghèo mặc dù có giảm nhưng vẫn còn là một con số không nhỏ. Chính vì thế, hành trình nhân ái đến với người nghèo vẫn còn đó nhiều việc phải làm.

Đoàn y, bác sĩ đến khám bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nghèo. Ảnh minh họa

 

Trong năm 2010, với sự nỗ lực vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo gần 6 tỉ đồng. Tỉnh Vĩnh Long đã lên kế hoạch xây dựng 3.662 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Tính đến nay, đã có 2.236 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể vận động xây mới hơn 1.400 căn nhà, sửa chữa trên 140 căn. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng 79 căn, Hội Chữ thập đỏ xây dựng và sửa chữa 374 căn, Hội Nông dân tỉnh vận động cất 1.093 căn nhà cho hội viên là nông dân nghèo.

Các ban, ngành, đoàn thể cũng đã hướng dẫn cách làm ăn cho trên 10.000 lượt hộ nghèo. Việc đào tạo nghề ngắn hạn cho người nghèo cũng được đặc biệt quan tâm. Tuy vậy, hiện nay, có nhiều người nghèo đã qua tuổi lao động, không có điều kiện đi học xa nhà, hoặc không tham gia được khóa học vì là lao động chính trong gia đình…Vì thế, các lớp dạy may công nghiệp, đan thảm lục bình, đan giỏ nylon, se lõi lát… được đưa về tận địa phương nhằm giảm thiểu tối đa chi phí cho người học và tận dụng thời gian nông nhàn.

Các chương trình hướng về người nghèo đã góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của công tác xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi niềm trăn trở của những người có trách nhiệm về một kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghèo hàng năm còn cao.

Người nghèo cũng đang được thụ hưởng nhiều chính sách an sinh xã hội về học hành và khám chữa bệnh. Tuy nhiên, dịch vụ y tế dành cho người nghèo vẫn còn nhiều bất cập. Từ khi chính sách BHYT dành cho người nghèo được triển khai rộng rãi, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung có một chuyển biến khá rõ. Nhưng những cố gắng trong việc khám, chữa bệnh cho người nghèo vẫn chưa thể lấp đầy khoảng cách về điều kiện thanh toán dịch vụ. Những dịch vụ y tế cao cấp có chi phí lớn thường chỉ dành cho người có thu nhập từ mức khá trở lên.

Việc học tập của trẻ em nghèo cũng có nhiều chính sách đãi ngộ như trợ cấp học bổng, miễn giảm học phí…Thế nhưng, tình hình trẻ bỏ học vẫn phổ biến ở nhiều địa phương, đặc biệt là ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Những năm qua, nền kinh tế tỉnh nhà vẫn tăng trưởng khá, nhưng bộ phận người dân có thu nhập thấp phải đối mặt với cuộc sống vất vả vì mặt bằng giá mới. Người nghèo, có những hộ phải chạy ăn từng bữa, trên thực tế chỉ được thụ hưởng rất ít các kết quả tăng trưởng, trong khi chính họ gần như phải lãnh trọn những hậu quả do lạm phát gây ra.

Giảm nghèo là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tạo điều kiện để người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, được tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội chính là các giải pháp để những người nghèo được chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Hiện nay, chính sách an sinh xã hội được thực hiện rộng khắp nhưng khi bàn về tính ổn định và hợp lý, các chính sách hiện nay vẫn chưa có sự đồng thuận cao.

Vừa qua, Chính phủ đã điều chỉnh tiêu chuẩn bình xét hộ nghèo nên số hộ nghèo tăng lên và số hộ cận nghèo cũng rất lớn. Đối với nhóm hộ nghèo tạm thời, chính sách giúp đỡ thiết thực nhất là tạo cho họ cơ hội việc làm ổn định, cho vay tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa xã hội…

Hành trình nhân ái – chương trình hoạt động gây Quỹ vì người nghèo – là hành trình đến với người nghèo bằng cả tấm lòng để chia sẻ khó khăn, giúp họ tìm thấy niềm lạc quan và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *