Bên bờ hạnh phúc

Dịch cúm gia cầm đang có xu hướng bộc phát trở lại, có thể mang vi rút độc lực cao, có khả năng lây sang người

Hiện nay, dịch cúm H5N1 trên đàn gia cầm về cơ bản đang ở trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thú y, dịch bệnh này đã xuất hiện không còn theo qui luật như trước đây, chúng xảy ra khá bất thường và cả trong lúc thời tiết nắng nóng. Điều này đã chứng minh qua việc từ đầu năm đến nay, cả nước đã có một số tỉnh xuất hiện dịch cúm H5N1 trên đàn gia cầm đang nuôi và có 5 bệnh nhân bị nhiễm vi rút A/H5N1 kể từ khi cúm gia cầm tái phát trở lại. Trên cả nước hiện còn 6 tỉnh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Riêng ở ĐBSCL, dịch bệnh cũng đã tái xuất hiện trở lại và còn 2 tỉnh có dịch cúm H5N1 chưa được dập tắt hoàn toàn. Trước tình hình này, theo nhận định của Cục Thú y, dịch cúm gia cầm rất có thể bộc phát và lan rộng ở khu vực này, bởi trong thời gian qua, tổng đàn gia cầm ở các tỉnh ĐBSCL phát triển khá mạnh, trong khi đó, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi của bà con nông dân có phần lơ là, nhất là đối với các hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ, không đăng ký khai báo và tiêm phòng không được đầy đủ. Bên cạnh đó, các hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm giữa các tỉnh trong khu vực này tăng cao và ngày càng phức tạp nên ngành Thú y luôn gặp khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát. Nếu như công tác quản lý, phòng ngừa dịch bệnh của các địa phương không tốt và việc tuân thủ tiêm phòng cho gia cầm của bà con chưa thật tốt thì nguy cơ dịch bệnh xuất hiện trên toàn vùng là khó tránh khỏi.

Theo ngành chuyên môn, dịch cúm gia cầm đang có xu hướng bộc phát trở lại, nhưng điều đáng lưu ý là qua kết quả xét nghiệm, cúm gia cầm xuất hiện gần đây đều mang vi rút độc lực cao, có khả năng lây sang người. Cho nên, để ngăn ngừa tình hình dịch bệnh đang lưu hành, ngành Thú y đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tính chất cực kỳ nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và virút H5N1 như hiện nay, từ đó nâng cao cảnh giác trong việc phòng chống, ngăn chặn không cho chúng bộc phát và lây lan trên diện rộng

Tại Vĩnh Long, mặc dù dịch cúm H5N1 chưa xảy ra, song cũng không phải là an toàn. Bởi hiện tại, đàn gia cầm của các địa phương trong tỉnh đang phát triển mạnh và gia tăng tổng đàn, trong đó số lượng đàn vịt chạy đồng khá đông. Mặt khác, ở khu vực ĐBSCL, dịch cúm H5N1 đã xảy ra trên đàn gia cầm ở một vài tỉnh chưa được khống chế hoàn toàn. Cho nên, việc quản lý đàn gia cầm hiện nay của Vĩnh Long luôn được quan tâm hàng đầu. Để ngăn ngừa cúm H5N1 tái phát trên đàn gia cầm và lây lan thành dịch, cách tốt nhất hiện nay vẫn là sử dụng vacxin tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc sát trùng. Để đảm bảo hiệu quả, ngành Thú y đã hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng đúng qui trình và đủ liều. Ngoài ra, ngành còn vận động các cá nhân, gia đình khi chăn nuôi phải khai báo số lượng và các hộ nuôi vịt chạy đồng phải đăng ký để cấp sổ theo dõi tổng đàn và thời gian tiêm phòng nhằm đảm bảo cho công tác quản lý gia cầm ở địa phương.

Ông Lê Văn Xuân – ở ấp An Điền 2, Xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm – hiện đang nuôi bầy vịt gần 800 và đang tiêm mũi 2 cúm H5N1 để chuẩn bị chạy đồng. Ông cho biết, do chăn nuôi là nguồn thu nhập chính của gia đình nên mấy năm nay, ông không chỉ tiêm phòng các bệnh thông thường, mà còn tiêm phòng đủ liều cúm H5N1 cho đàn vịt. Đồng thời, ông còn khai báo số lượng tổng đàn để địa phương cấp sổ theo dõi “chạy đồng”. Cách làm này không chỉ giúp ông an tâm trong chăn nuôi, mà còn tạo điều kiện cho ngành Thú y quản lý, theo dõi được dễ dàng.

Một vấn đề khó khăn trong quản lý đàn gia cầm hiện nay là các hộ nuôi nhỏ lẻ chưa tuân thủ đúng qui trình kỹ thuật nuôi an toàn dịch bệnh, không khai báo số lượng và lơ là đối với công tác tiêm phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Nguyên nhân này là do bệnh cúm H5N1 trên địa bàn của tỉnh đã được ngăn chặn trong một thời gian dài nên người chăn nuôi có phần chủ quan, xem thường sự nguy hiểm của dịch cúm gia cầm, thậm chí có hộ không hợp tác với ngành chức năng khi thực hiện tiêm phòng.

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, song, để quản lý tốt đàn gia cầm trong tình hình dịch bệnh H5N1 còn đe dọa, ngành Thú y tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng hướng dẫn cho các hộ chăn nuôi về công tác vệ sinh thú y, tiêu độc sát trùng và đẩy mạnh công tác kiểm dịch thú y nội tỉnh cũng như xuất nhập tỉnh, đặc biệt chú trọng tiêm phòng đủ liều vacxin cúm H5N1 cho đàn gia cầm đang nuôi ở các trang trại, hộ dân và đàn vịt chạy đồng. Chăn nuôi gia cầm của Vĩnh Long đang phát triển mạnh là một tín hiệu đáng mừng, góp phần vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn
, nuôi gia cầm vẫn còn gặp nhiều khó khăn và dịch bệnh có thể bộc phát trở lại. Do vậy, để an toàn cho đàn vật nuôi, ngành Nông nghiệp và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vệ sinh thú y và vận động các hộ chăn nuôi thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Mặt khác, bà con nông dân cũng cần phải nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh và áp dụng tốt qui trình chăn nuôi tiến bộ. Đáp ứng các yêu cầu trên thì đàn gia cầm của tỉnh mới phát triển an toàn trong điều kiện dịch cúm H5N1 như hiện nay.

Quốc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *