Bên bờ hạnh phúc

Thu mua đậu bắp của xã viên tại Hợp tác xã Rau an toàn Thành Lợi (huyện Bình Tân)

Có rất nhiều nguyên dẫn đến tình trạng trên, mà chủ yếu là xã viên không tích cực hợp tác làm ăn, nguồn vốn huy động được quá nhỏ bé, không đáp ứng được nhu cầu thu mua, tiêu thụ nông sản hàng hoá cho bà con nông dân. Vì vậy, các HTX chỉ thực hiện được một số dịch vụ ở khâu sản xuất, như xây dựng lịch thời vụ, cung cấp giống và làm cầu nối chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, sản phẩm của bà con xã viên làm ra vẫn phải “chạy chợ” hàng ngày.

Ngoài ra, hoạt động của các HTX vẫn còn lúng túng. Do đa số Ban chủ nhiệm HTX chưa được đào tạo, tập huấn trang bị những kiến thức chuyên môn cần thiết, nhất là những kiến thức kinh doanh trong cơ chế kinh tế thị trường. Do vậy, hoạt động của HTX thiếu nhạy bén và năng động. Thêm nữa, một số HTX không xây dựng được phương án sản xuất cụ thể và bền vững, chỉ theo “thời vụ” là chính nên thiếu ổn định, kém hiệu quả.

Để các HTX phát huy tốt vai trò của mình, tỉnh cần sớm có những giải pháp thiết thực để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tránh tình trạng hoạt động có hình thức mang tính chiếu lệ, "được chăng hay chớ". Về phía ngành Nông nghiệp, cần mở nhiều lớp tập huấn chuyên môn để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các Ban chủ nhiệm, tuyên truyền cho nông dân hiểu được lợi ích của loại hình kinh tế này, có chế độ ưu đãi để thu hút cán bộ có trình độ khoa học kỹ thuật, năng lực điều hành… về phục vụ cho các HTX. Các ngành có liên quan và chính quyền địa phương cần tăng cường hỗ trợ không chỉ về chính sách, phương án sản xuất kinh doanh, mà cả vốn tín dụng, khoa học kỹ thuật… để các HTX có điều kiện phát triển. Các Ban chủ nhiệm HTX cũng cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo để vượt qua khó khăn, hoạt động đạt hiệu quả tốt. Chú ý chất lượng hoạt động hơn là phát triển HTX ồ ạt về số lượng. Phát triển HTX gắn với nhu cầu hợp tác hoá của cư dân địa phương, gắn với sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường. Làm được vậy thì các HTX mới phát huy được thế mạnh của mình.

Việc thành lập HTX để tập hợp nông dân vào tổ chức, canh tác theo qui trình tiên tiến, tạo nguồn hàng hoá lớn và làm đầu mối tiêu thụ nông sản cho nông dân với giá cả phải chăng là hướng đi tất yếu. Để các HTX phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao, bà con nông dân cũng cần phải có ý thức hơn trong sản xuất nông sản theo hướng an toàn và chất lượng. Đồng thời, cần có nhận thức đúng đắn hơn về sự cần thiết phải hợp tác và liên kết với nhau trong sản xuất.

Quốc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *