Bên bờ hạnh phúc

 Để đẩy mạnh sự phát triển của các xã phía Đông Nam, nằm cách xa trung tâm huyện, kinh tế còn khó khăn, trước đây Hựu Thành đã được huyện Trà Ôn quy hoạch là trung tâm tiểu vùng III bao gồm: Hựu Thành, Thới Hòa, Thuận Thới.

 

 

Vì vậy, khi bắt tay xây dựng Nông thôn mới vào năm 2010, địa phương này tiếp tục được chọn là một trong 22 xã điểm của tỉnh đến năm 2015, để từ đó tạo thêm điều kiện để Hựu Thành phát huy vai trò là Trung tâm tiểu vùng của địa phương này.

Thời gian qua, BCĐ Nông thôn mới  và tất cả bà con nhân trong xã đều đã ra sức phấn đấu để đạt nhiều tiêu chí. Đến hết năm 2012, Hựu Thành đã đạt 10 tiêu chí; đồng thời, một số tiêu chí còn lại cũng đang trong giai đoạn nước rút. Vì thế, năm 2013, Hựu Thành mạnh dạn đăng ký hoàn thành tiếp 6 tiêu chí để đẩy nhanh tiến độ về đích xã nông thôn mới sớm hơn 2015.

Khi mới lập đề án xây dựng Nông thôn mới vào năm 2011, qua khảo sát và so sánh với bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, xã này đạt được 6 tiêu chí bao gồm: tiêu chí số 1 (quy hoạch), số 3 (thủy lợi), số 7 (chợ nông thôn), số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất), số 14 (Giáo dục), và số 19 (an ninh trật tự). Thực trạng này so với nhiều địa phương khác, có thể nói đây là điều kiện khá thuận lợi để Hựu Thành tiếp tục thực hiện các tiêu chí khác vào những năm tiếp theo. Qua thời gian vừa xây dựng đề án, vừa tổ chức vận động tuyên truyền và thực hiện, đến cuối năm 2012, Hựu Thành hoàn thành thêm 4 tiêu chí nữa bao gồm: tiêu chí số 4 (điện), số 8 (bưu điện), số 15 (yy tế), và  số 16 (văn hóa).

Vậy hiện tại xã đã đạt 10/19 tiêu chí, điều đáng nói là bộ mặt nông thôn Hựu Thành giờ đã có nhiều chuyển biến rõ nét, kinh tế phát triển ổn định, đời sống người dân được nâng lên. Nếu như năm 2010 thu nhập bình quân đầu người mới đạt trên 17 triệu đồng/người/năm thì con số đó nay đã trên 20,5 triệu đồng. Từ đó tạo tiền đề để địa phương này phấn đấu thực hiện tiếp các tiêu chí còn lại.

Theo kế hoạch của Đề án thì năm 2013 này Hựu Thành sẽ thực hiện theo tiến độ là 3 tiêu chí gồm số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) , số 9 (nhà ở dân cư) và 17 (môi trường). Tuy nhiên, do tình hình và tiến độ thực hiện nông thôn mới chung có nhiều thay đổi, buộc các địa phương có điều kiện khá tốt phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, đồng thời một số tiêu chí chưa phù hợp trước đây cũng được Chính phủ điều chỉnh lại nên năm 2013, Hựu Thành mạnh dạn đăng ký 6 tiêu chí cần hoàn thành là: số 9 (nhà ở dân cư), 10 (thu nhập) 11 (hộ nghèo), 12 (cơ cấu lao động), 17 (môi trường và 18 (hệ thống chính trị vững mạnh).

Có thể nói nhờ việc thực hiện song song nhiều tiêu chí trong những năm qua, nay Hựu Thành có thể đã nhẹ nhõm phần nào. Mặt khác cũng không thể phủ nhận Quyết định 324 của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 2 năm 2013 về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM đã kịp thời làm giảm bớt một số vướn mắc trong các tiêu chí như thu nhập, cơ cấu lao động mà trước đây Hựu Thành gặp khó. Chẳng hạn về tiêu chí thu nhập, trước đây quy định phải đạt từ 1.400 đô la/người/năm tương đương 29 triệu đồng, nay quy định rõ về thời gian và mức đạt, như vùng ĐBSCL năm 2012 nếu TNBQ đạt từ 20 triệu đồng/người/năm xem như công nhận đạt tiêu chí này; tuy nhiên phải phấn đấu tiếp đến năm 2015 cần đạt con số 29 triệu đồng.

Còn về tiêu chí cơ cấu lao động, trước đây quy định “tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lân, ngư nghiệp phải đạt từ 35% trở xuống”, thì nay được sử đổi “tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên từ 90 trở lên xem như đạt tiêu chí này.

So sánh với các nội dung được sửa đổi, Hựu Thành xen như đã đạt 2 tiêu chí Thu nhập và Cơ cấu lao động ngay từ đầu năm. Hiện tại, BCĐ xã chỉ còn nhiệm vụ quyết tâm phấn đấu 4 tiêu chí còn lại.

Về cách thức tổ chức và giải pháp thực hiện, cũng giống như thời gian qua, trước hết là triển khai trong nội bộ hệ thống chính trị, sau đó giao các đoàn thể triển khai và vận động quần chúng nhân dân.

Để thực hiện tiêu chí môi trường, năm 2012, địa phương đã triển khai ấp điểm thực hiện hố rác gia đình. Theo đó, mỗi hộ dân trong ấp được hướng dẫn đào hố rác và hỗ trợ nắp đậy. Đến nay, về cơ bản các hộ dân trên ấp Vĩnh Tiến đều có thói quen sử dụng hố rác hợp vệ sinh .

Ngoài ra, được sự quan tâm hỗ trợ từ cấp trên, Hựu Thành cũng đang được đầu tư để người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 100% trong năm nay. Hiện tại, trong số 9 ấp của xã với 2. 456 hộ đã có gần 44% họ được sử dụng nước sạch theo quy định. Còn lại các ấp có địa bàn giáp ranh với các xã Thới Hòa, Trà Côn, BCĐ các cấp sẽ có kế hoạch kéo nước từ các xã lân cận mà không cần phải đầu tư thêm nhà máy nước. Được biết kế hoạch này cũng đang trong quá trình thực hiện.

Về nghĩa trang nhân dân, theo quy hoạch của huyện, Hựu Thành cũng thuộc cụm nhiều xã đặt tại xã Thuận Thới. Nhìn chung, cũng không quá nhiều nội dung lớn trong tiêu chí môi trường khiến Hựu Thành gặp khó, do đó khả năng hoàn thành tiêu chí này trong năm nay là hoàn toàn có thể.

Đối với tiêu chí hộ nghèo. Phải nói rằng đây là tiêu chí mà địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt từ trước đến nay. Đặc biệt, càng đẩy mạnh hơn nữa vào giai đoạn Xây dựng Nông thôn mới mấy năm qua. Thời điểm khảo sát năm 2011, Hựu Thành còn đến 317 hộ nghèo chiếm 12,3%, tỷ lệ khá cao. Nên việc thực hiện tiêu chí hộ nghèo là nội dung khá vất vả của địa phương.

Nhiều giải pháp đồng thời được đưa ra. Phía các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội LNPN, Đoàn thanh niên, Hội CCB,… đều có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên của mình thoát nghèo, nâng cao đời sống. Thời gian qua cũng thu được kết quả đáng phấn khởi. Kết quả đến cuối năm 2012 còn 211 hộ nghèo, chiếm 8,2%.

Gia đình của chị Ngô Kim Lành, nhà có 4 nhân khẩu, không có đất đai canh tác, hơn 1 năm trước gia đình chị vẫn còn ở tận TP HCM bươn chải kiếm sống. Nhưng nhờ địa phương có các chính sách giúp đỡ hộ nghèo nên chọ mới có dịp trở về quê hương sinh sống. Hiện nay, ngoài việc chăm sóc bò nuôi theo dự án thì chị cũng có điều kiện làm việc tại nhà như thế này để kiếm thêm thu nhập.

Không đến nỗi xa quê đi kiếm sống, như chị Lành, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thúy tại ấp Vĩnh Tiến, cũng gặp nhiều khó khăn. Nhờ đồng vốn xoay vòng của chị em phụ nữ ấp mà gia đình có điều kiện thoát nghèo vươn lên.

Các hộ nghèo trong xã nói chung, những chị em phụ nữ nói riêng, ngoài việc được các Hội đoàn thể của mình tạo điều kiện giúp đỡ đồng vốn làm ăn, bà con còn được tạo điều kiện làm việc tại chỗ để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài ra, đối với Hội Nông dân cũng khuyến khích và chuyển giao nhiều mô hình mới, hiệu quả cho bà con thực hiện. Rồi tranh thủ từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân giúp nhiều hộ thoát nghèo, làm ăn có hiệu quả, chung tay xây dựng NTM.

Với những việc làm tích cực và đồng bộ từ các cấp các ban ngành trong xã, năm 2013, xã phấn đấu kéo giảm hộ nghèo còn mức dưới 6% theo quy chuẩn Nông thôn mới. Theo đó, số hộ cần hỗ trợ trong năm khoảng 65 hộ, tuy có vất vả nhưng vẫn có hy vọng đạt được.

 

Theo tiến độ trong đề án, đến hết năm nay, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị vững mạnh của Hựu Thành cũng sẽ đạt, bởi hầu hết các cán bộ, lãnh đạo xã đều được cử đi đào tạo theo quy định từ những năm qua.

Trong 6 tiêu chí thực hiện có lẽ tiêu chí nhà ở dân cư là BCĐ Nông thôn mới Hựu Thành băn khoăn nhiều hơn. Bởi về cơ bản vẫn là vốn. Ngoài việc cố gắng vận động các nguồn lực tại địa phương còn cần nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên tiêu chí này mới có thể được hoàn thành.

Theo tinh thần chỉ đạo mới nhất của BCĐ Nông mới tỉnh Vĩnh Long, các trong 22 xã điểm đến năm 2015, sẽ chốt lại 10 xã cần tập trung đẩy mạnh đầu tư nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm 2014, sớm hơn hạn định. Trong 10 xã đó, có Hựu Thành.

Có thể nói, việc đăng ký phấn đấu năm 2013 đạt nhiều tiêu chí cũng là căn cứ quan trọng để lãnh đạo tỉnh, huyện xem xét chọn Hựu Thành làm xã điểm tiếp theo. Được biết đến thời điểm hiện tại, trong 6 tiêu chí đã đăng ký đều đạt tiến độ từ 70% trở lên. Do vậy, khả năng để cuối năm nay Hựu Thành hoàn thành 6 tiêu chí trên là hoàn toàn có thể đạt được.

Thúy Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *