Bên bờ hạnh phúc

Ảnh minh họa

Qua kiểm tra chất lượng, Ban giám khảo chọn ra 3 giải nhất, gồm các loại trái cây đặc sản của nhà vườn Vĩnh Long, gồm: măng cụt, chôm chôm nhãn và chôm chôm Java. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 17 giải nhì và 4 giải khuyến khích. Ngoài 9 loại trái cây được tham gia đấu xảo theo qui định của Ban tổ chức, nhà vườn còn đem đến nhiều mẫu trái cây mới lạ, như: hồng nhung, mận Tam Hoa, sapo Mehico. Có thể nhận thấy, trong những năm qua, nhà vườn ĐBSCL đã không ngừng tìm tòi ra những loại trái cây mới lạ, ngon, đáp ứng thị hiếu của người dân. Do vậy, các gian hàng giống cây ăn trái luôn thu hút sự quan tâm của các nhà vườn trong vùng.

Các cơ sở sản xuất cây giống trong vùng, chủ yếu là khu vực cù lao Minh thuộc hai huyện Long Hồ, Vĩnh Long và Chợ Lách, Bến Tre cũng mang đến hội chợ nhiều giống mới như : vú sữa bơ hồng, dừa xiêm lục, chanh Úc không hạt. Vườn cây giống Ba Long này mang đến hội chợ 4.500 cây giống các loại. Sức mua tại hội chợ rất khả quan, cho thấy nhu cầu của nhà vườn còn rất lớn.

Các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng được trưng bày khá nhiều tại hội chợ, từ những nhãn hàng nổi tiếng của Nhật Bản đến các loại máy móc tiện lợi do các cơ sở sản xuất trong khu vực chế tạo. Máy cắt lúa xếp dãy của cơ sở Hai Văn, An Giang lần đầu tiên tham gia Hội chợ kinh tế nông nghiệp ĐBSCL tại Vĩnh Long đã được nhiều khách hàng quan tâm và ký hợp đồng mua máy.

Mỗi năm một lần, hội chợ kinh tế nông nghiệp ĐBSCL thật sự là địa chỉ tin cậy của nông dân trong vùng. Qua đó cho thấy sự quan tâm của nhà nông rất lớn vào việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ các loại giống đến vật tư thiết bị, sản phẩm mới đều được trưng bày tại hội chợ. Mong muốn chung của nhà nông và các nhà quản lý là làm thế nào để nâng cao thu nhập cho nông dân, những người trực tiếp sản xuất và góp phần giữ vững an toàn lương thực trong nước và thế giới.

Quốc Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *