Bên bờ hạnh phúc

Xác định đơn vị tổ tự quản và hộ gia đình là nền tảng để xây dựng khóm – ấp văn hóa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức. Những cuộc thi tìm hiểu về Chỉ thị 01, những cuộc tập huấn hướng dẫn cách chấm điểm hộ gia đình đã được tổ chức lồng ghép trong nội dung sinh hoạt các đoàn thể. Nhờ vậy, đa phần người dân đã hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, đồng thời cũng nắm vững 6 tiêu chuẩn và 26 nội dung xây dựng gia đình văn hóa theo tiêu chí mới.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Tỉnh ủy Vĩnh Long phát động đã được đông đảo người dân tích cực hưởng ứng. Qua phúc tra, Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh đã công nhận 41/107 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí mới, chiếm 40%. Ban chỉ đạo cấp huyện – thành phố cũng công nhận 650/846 khóm – ấp văn hóa, chiếm 80%.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hầu hết người dân đều đăng ký thực hiện xây dựng hộ an toàn, hộ sức khỏe. Kết quả chấm điểm, toàn tỉnh có gần 190.000 hộ gia đình được công nhận gia đình Văn hóa, chiếm gần 85%. Nhiều gia đình còn được công nhận là gia đình Nông dân sản xuất giỏi, gia đình Hiếu học, gia đình Thể thao. Riêng số tổ tự quản Văn hóa cũng chiếm gần 80%. Đây là sự nỗ lực lớn của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 các cấp, trong đó phải kể đến vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng gia đình, khóm, ấp, xã, phường văn hóa.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa mới ở khu dân cư” đã và đang được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Cuộc vận động này không chỉ góp phần to lớn trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân mà nó còn làm thay đổi căn cơ diện mạo của nhiều khu dân cư.

Những công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều từ sự chung sức, chung lòng của người dân đã làm thay đổi căn cơ diện mạo nhiều khu cư dân. Ở các xã, phường văn hóa, hộ nào cũng có điện sinh hoạt thắp sáng, ấp, khóm nào cũng có trụ sở làm việc kiên cố, có đường giao thông thuận tiện dễ dàng, có hệ thống thủy lợi khép kín, trường học, trạm truyền thanh, phòng đọc sách báo, sân bãi luyện tập thể dục thể thao… Đời sống vật chất tinh thần của bà con đã được nâng lên đáng kể. Tổng kinh phí dành cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở các khóm ấp lên đến 140 tỷ đồng, được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp đã vận động người dân đóng góp gần 40 tỷ đồng.

Ở các khu dân cư văn hóa mới, nhiều hộ nghèo gặp khó khăn về nơi ăn chốn ở cũng được xây cất nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ “Ngày vì người nghèo”. Chỉ tính riêng từ năm 2008 đến nay, đã có trên 3.285 hộ nghèo được trao tặng nhà “Đại đoàn kết”, với tổng chi phí xây cất trên 30 tỷ đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã vận động các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh đóng góp bằng tiền mặt và vật liệu xây dựng, kể cả ngày công lao động, với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ở các khóm, ấp văn hóa, những hộ nghèo còn được hỗ trợ vốn, được hướng dẫn phương cách làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ Thập đỏ đã thành lập hàng chục ngàn tổ, nhóm giúp nhau làm kinh tế gia đình. Những hộ cận nghèo còn được các đoàn thể bảo lãnh vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ và phát triển các ngành nghề truyền thống địa phương. Nhờ vậy, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên khấm khá.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng thiết thực hiệu quả hơn. Nó không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân mà còn huy động được nguồn lực lớn để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Cuộc vận động còn giải quyết có hiệu quả vấn đề trật tự an toàn xã hội ở các khu dân cư. Điển hình như ở Khóm Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long. Tiếp giáp với Phường 2 nơi cầu Lộ, với Phường 3 nơi cầu Kinh Cụt, một địa bàn đông dân cư, nên trước đây tình hình an ninh, chính trị trong khóm rất phức tạp. Các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, trộm cắp, số đề… thường xuyên xảy ra do một số thanh niên ở địa phương bị các phần tử xấu lôi kéo. Thế nhưng, kể từ khi từng hộ gia đình ở đây cam kết không mắc các tệ nạn xã hội the
o Chỉ thị 01 thì tình hình an ninh trật tự trong khóm đã được ổn định. Đây cũng là khóm vừa được công nhận khóm văn hóa.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà nó còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp của mình. Từ những cuộc họp tổ tự quản, từ những buổi sinh hoạt chi tổ hội, người dân đã có ý thức tự giác hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với địa bàn khu dân cư và đối với nhà nước.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã thật sự phát huy và nâng cao được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Sự đổi mới công tác vận động quần chúng của mặt trận và các tổ chức đoàn thể ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn cuộc sống đã đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Năm 2009 vừa qua, có trên 76.000 đoàn viên, hội viên là những điển hình tiên tiến từ phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được kết nạp vào các tổ chức đoàn thể, nâng tổng số đoàn viên, hội viên toàn tỉnh lên 637.000 người. Nhiều đoàn viên, hội viên nòng cốt từ cuộc vận động này còn được đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần làm cho thực lực chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Có thể nói, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đây là nguồn lực to lớn tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh đang quyết tâm đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào chiều sâu, phấn đấu xây dựng ở mỗi xã, phường, thị trấn một khu dân cư văn hóa kiểu mẫu để đưa mô hình này ngày càng nhân rộng.

Trần Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *