Bên bờ hạnh phúc

Từ rạng sáng 13/8 trở đi, mưa sao băng Perseids (một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất trong năm) sẽ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam.

Cực điểm của mưa sao băng lần này có thể lên tới 100 vệt/giờ. Theo thông tin trên trang web nổi tiếng về dự báo sao băng www.imo.net, mưa sao băng Perseids năm nay sẽ đạt cực điểm từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 12-8.

Tuy nhiên, thời điểm này chòm Perseus (Anh Tiên) – tâm điểm của sao băng – chưa lên khỏi đường chân trời, do đó ta không thể quan sát được đúng vào cực điểm.

Tuy vậy, đây là trận mưa sao băng lớn nên những người yêu thiên văn VN vẫn có thể quan sát được tần suất sao băng cao sau đó.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TPHCM (HAAC), thời điểm bắt đầu quan sát được mưa sao băng là từ 2 giờ ngày 13/8 ở chân trời phía Đông Bắc.

Ngoài ra, rạng sáng 14/8 cũng hứa hẹn sẽ có rất nhiều sao băng. Ở các vùng có ít ánh đèn và không có trăng sẽ dễ quan sát và nhìn thấy được nhiều sao băng hơn.

Một đợt mưa sao băng Perseids. Ảnh: HAAC

Perseids là trận mưa sao băng nổi tiếng, xuất hiện trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 – 24/8 hàng năm khi đám mây bụi thiên thạch bay cắt ngang quỹ đạo của trái đất với vận tốc 60 km/giờ và bốc cháy, tạo thành các vệt sáng dài rất đẹp.

Vào thời gian diễn ra cực điểm của mưa sao băng (khoảng ngày 12/8 hằng năm) trung bình có đến 50 sao băng/giờ, riêng năm nay có thể tới 100 sao băng/giờ.

Theo Nh.Anh (NLĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *