Bên bờ hạnh phúc

Theo chương trình của kỳ họp hôm nay (17-11), Quốc hội (QH) sẽ thảo luận về báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp QH trước.

 

Sau đó QH sẽ chính thức tiến hành chất vấn với bốn bộ trưởng. Trong đó, bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ là người đăng đàn đầu tiên để trả lời về việc phát triển công nghiệp hỗ trợ; ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng lậu…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đăng đàn để trả lời về thực hiện tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng có quá nhiều cấp phó ở các cơ quan trung ương; nâng cao năng suất lao động; cải cách chế độ tiền lương… Bộ trưởng Bộ GTVT trả lời về trách nhiệm của Bộ và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; giải pháp hạn chế tai nạn giao thông; tình trạng chung của hạ tầng giao thông; giải pháp đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, sớm hoàn thành quốc lộ 1A; đảm bảo chất lượng công trình giao thông… Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trả lời về công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực trạng thất nghiệp hiện nay, đặc biệt là sinh viên mới ra trường…

Cuối cùng Thủ tướng Chính phủ sẽ đăng đàn để làm rõ thêm những vấn đề có liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu QH.

Nguồn: Thành Văn ( PL TPHCM )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *