Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 2009 và kế hoạch 2010. Kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp cũng sẽ được trình bày ngay trong ngày khai mạc.

Tại buổi họp báo quốc tế một ngày trước khi diễn ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12, ông Đàn cho biết, trong phiên khai mạc (sáng 20/10), Chính phủ sẽ báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010.

"Trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội, Quốc hội sẽ bàn về hiệu quả của gói kích cầu, cũng như việc có tiếp tục thực hiện gói kích cầu thứ hai", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn trả lời báo chí chiều 19/10.

Gói kích cầu thứ nhất của Chính phủ được thực hiện từ đầu năm nay và dự kiến việc hỗ trợ lãi suất ngắn hạn kết thúc vào cuối năm. Hiện có nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc có nên thực hiện gói kích cầu thứ hai.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ năm. Ảnh: TTXVN.

Dù chịu tác động trực tiếp của khủng hoảng kinh tế thế giới, xuất khẩu giảm nhiều so với năm 2008, nhưng GDP năm nay vẫn ước đạt 5,2%. "Đây là một con số rất ấn tượng", ông Đàn đánh giá.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao việc sử dụng vốn, tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; xem xét báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.

Đặc biệt, dự án nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận, dự án nhà máy thủy điện Lai Châu, sẽ được Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư. Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo về tình hình triển khai các công trình quan trọng quốc gia như dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, thủy điện Sơn La, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và dự án đường Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự luật, cho ý kiến về 10 dự luật. Trong đó có những dự luật được người dân quan tâm như Luật khám chữa bệnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật thuế nhà, đất…

"Quốc hội sẽ cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp bằng cách tăng tranh luận, giảm đọc báo cáo. Những cái đã rõ trong báo cáo thì không cần đọc, chỉ đọc vấn đề còn ý kiến khác nhau. Quốc hội sẵn sàng mời các thành viên Chính phủ đến để trao đổi, làm rõ vấn đề", ông Đàn cho biết.

Ông Đàn cũng thông tin, sau một thời gian dài chuẩn bị, lần đầu tiên các đại biểu sẽ được trang bị máy tính xách tay để nhận tài liệu điện tử, khai thác cơ sở dữ liệu và hồ sơ đại biểu Quốc hội khóa 12.

Kỳ họp này sẽ diễn ra trong 32 ngày, kéo dài đến 27/11. Phiên chất vấn dự kiến được thực hiện vào ngày 17-19/11.

8 dự luật được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật người cao tuổi; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật viễn thông; Luật tần số vô tuyến điện; Luật dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật thuế tài nguyên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

10 dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến gồm: Luật ngân hàng nhà nước; Luật các tổ chức tín dụng; Luật thuế nhà, đất; Luật nuôi con nuôi; Luật thi hành án hình sự; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật người khuyết tật; Luật bưu chính; Luật trọng tài thương mại; và Luật an toàn thực phẩm.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *