Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16-11, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL và UBND tỉnh Kiên Giang đã chính thức họp báo công bố Năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc – đồng bằng sông Cửu Long.

Đảo ngọc Phú Quốc Ảnh: Halong-emotion.com

 

Theo đó, chủ đề của Năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc – đồng bằng sông Cửu Long là “Khám phá đất phương Nam” với 65 chương trình. Sự kiện diễn ra trong suốt năm 2016 do Bộ VH-TT&DL ở 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long và có sáu tỉnh, thành phố liên kết cùng tổ chức.

 Vào cuối tháng 1-2016, Kiên Giang sẽ tổ chức lễ công bố Năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc – đồng bằng sông Cửu Long, đón nhận bằng công nhận khu Ramsar Vườn quốc gia U Minh Thượng tại TP Rạch Giá và lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ràng tại Khu di tích lịch sử Ba Hòn, huyện Hòn Đất. Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2016 sẽ diễn ra vào đầu tháng 4-2016 tại Phú Quốc…

Các sản phẩm du lịch chính của Năm du lịch quốc gia 2016 đã được ban tổ chức lựa chọn gồm nhiều nhóm sản phẩm chính: Sản phẩm sinh thái gắn với biển, đảo; sản phẩm gắn với làng nghề; sản phẩm gắn với lễ hội, tín ngưỡng…

Nguồn: PLO 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *