Bên bờ hạnh phúc
Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ NN&PTNT (25-12), kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 12 ước đạt 2,3 tỉ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành năm 2013 lên 27,4 tỉ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2012.
 

 

Tiếp tục đà tăng trưởng của các tháng vừa qua, ngành hàng hạt điều, gỗ, tiêu có sự gia tăng đáng kể về giá trị. Tuy nhiên, hầu hết mặt hàng xuất khẩu chính như gạo, cà phê, chè, sắn… đều giảm cả về giá và khối lượng, do chịu tác động nhiều từ biến động của giá cả thị trường thế giới và ảnh hưởng lớn từ các yếu tố thời tiết, thiên tai.

Đặc biệt, giá trị xuất khẩu thủy sản cả năm đạt 6,7 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo Minh Long ( PL TPHCM )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *