Bên bờ hạnh phúc

Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp 2015 tại Hội nghị tập huấn thi THPT quốc gia diễn ra ngày 19-3-2015 tại TP.HCM.

Học sinh tham gia một kỳ thi tốt nghiệp THPT – Ảnh: TTO

 

Hội nghị có sự tham gia của các sở giáo dục trên cả nước và các trường ĐH chủ trì cụm thi.

Tại hội nghị, Bộ cũng công bố dự thảo Hướng dẫn công tác tổ chức tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 và tập huấn hệ thống phần mềm quản lý kỳ thi THPT quốc gia.

Các mẫu phiếu đăng ký dự thi, phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, giấy đăng ký xét tuyển cũng được công bố.

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia tổ chức thi 8 môn: toán, ngữ văn, lịch sử, địa lí, vật lí, hóa học, sinh học, Ngoại ngữ trong đó toán, ngữ văn, lịch sử, địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn vật lí, hoá học, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Đề thi môn ngữ văn sẽ có 2 phần: Đọc hiểu và làm văn.

Bộ cũng công bố dự kiến lịch thi trong đó thí sinh làm thủ tục dự thi ngày 30-6.

Các môn thi diễn ra từ ngày 1-7 đến 4-7 (ngày hai buổi sáng, chiều) lần lượt là: toán (180 phút), ngoại ngữ (90 phút), ngữ văn (180 phút), vật lý (90 phút), địa lý (180 phút), hóa học (90 phút), lịch sử (180 phút), sinh học (90 phút).

Theo dự thảo, thời hạn đăng ký dự thi kéo dài từ 1-4 đến 30-4-2015. Sau ngày 30-4, thí sinh không được đổi môn thi đã đăng ký và môn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp. Công đoạn chấm thi dự kiến hoàn thành trước ngày 20-7.

Sau đó, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước ngày 27-7. Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đăng ký dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ cũng được gửi trước ngày 30-7. Hạn cuối nhận đơn phúc khảo là ngày 30-7.

Kết quả thi của thí sinh sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 1-8 và các trường nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ 1 đến 20-8-2015. Công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 trước ngày 25-8, xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 từ 25-8 đến 15-9, xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 từ 20-9 đến 5-10, đợt 3 từ 10-10 đến 25-10 và đợt 4 từ 31-10 đến 15-11.

Tại hội nghị tập huấn, Bộ cũng công bố danh sách 65 cụm thi do các Sở GD-ĐT chủ trì (ngoài 38 cụm thi do các trường ĐH chủ trì đã công bố trước đó).

Nguồn: Lưu Trang ( Tuổi trẻ online ) )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *