Bên bờ hạnh phúc

 Ngày 2-2, Bộ Công thương tổ chức họp báo thường kỳ, tháng 1-2015; thông báo tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại và một số vấn đề đáng quan tâm.

 

Một trong những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm là khả năng tăng giá điện, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 sẽ không tăng giá điện. Nhưng cơ quan chức năng sẽ xem xét việc này trong thời gian tiếp theo trên cơ sở đánh giá, làm rõ các yếu tố thực tế và đầu vào trong hoạt động sản xuất điện. Chính phủ đã yêu cầu ngành điện rà soát việc tính toán giá bán điện, nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực quản trị. Về nguyên tắc, giá điện sẽ từng bước tiệm cận giá thị trường. Bộ Công thương sẽ theo dõi sát sao, phối hợp với các cơ quan chức năng và báo cáo Chính phủ xem xét về mức tăng giá điện cũng như các động thái liên quan vấn đề này. Tương tự, giá bán lẻ xăng dầu cũng sẽ thay đổi theo thực tế thị trường quốc tế, cơ quan quản lý sẽ yêu cầu DN tăng hoặc giảm kịp thời khi có sự thay đổi về giá nhập khẩu để bảo đảm quyền lợi các bên liên quan.

Nguồn: Hồng Sơn ( Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *