Bên bờ hạnh phúc

Trước khi World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi, lãnh đạo Cục C45 đã có điện chỉ đạo các PC45 các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương triển khai cho người dân cam kết không đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Đại tá Nguyễn Chí Lễ.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch, thành lập các chuyên án để “đánh” vào các đường dây cá độ lớn ở những thành phố tập trung những con bạc lớn như Hà Nội, TP CM, Hải Phòng, Cần Thơ…

 

Hành vi cá độ bóng đá thường diễn ra dưới những hình thức nào?

– Người tham gia cá độ bóng đá có 3 cấp độ khác nhau: Một là, cá độ bóng đá ở quán café với số tiền khoảng 100 triệu đồng đổ lại. Việc cá cược diễn ra giữa những khách hàng với nhau, lúc đầu từ việc cá cược mang tính chất “vui vẻ” nhưng khi có kẻ thắng người thua, vô hình chung lại hình thành các ổ nhóm.

Cấp độ thứ hai là, những người nhiều tiền, chủ doanh nghiệp tập hợp nhau lại xem bóng đá, rồi cá cược thắng thua, cá “tài – sửu”, cá số lượng phạt góc của hai đội, cá giao bóng, ném biên… với tổng giá trị giao dịch cá cược lên đến cả tỷ đồng. Cập độ thứ ba là, những người lấy mạng tổng, nhà cái rồi “phân cấp” tới các đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3…và người chơi. 

– Đến nay Cục C45 đã phát hiện được đường dây cá độ "cỡ bự" nào chưa? 

– Qua công tác trinh sát phát hiện một số đối tượng xây dựng “mạng tổng” tương đối lớn. Trong đó, có “mạng tổng” còn chiêu mộ cả những cao thủ máy tính từng tham gia cá độ ở nước ngoài về thực hiện các giao dịch cá độ, chuyển tiền từ người chơi với nhà cái ở nước ngoài và ngược lại. Qua rà soát sơ bộ, trong thời gian bắt đầu diễn ra World Cup đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 50.000 lượt truy cập vào các mạng cá độ quốc tế như: ibet888.net, sobobet.com, masion88.com, sportingbet.com… Cá biệt, vào những trận đấu giữa các đội bóng lớn có thể lên tới 70.000 lượt truy cập và ước tính có hàng chục triệu USD bị chuyển ra nước ngoài mỗi ngày. 

– Như ông nói thì những “con cá mập” trong giới cá độ đã bị “giăng lưới”? 

 

– Đó là mục tiêu của cơ quan điều tra. Thông tin về con bạc có thể nắm được, còn việc “giăng lưới” bắt “cá mập” cần phải có thời gian và rất dày công. Bởi những đường dây cá độ lớn thường hoạt động rất tinh vi, được tổ chức theo từng tầng, từng lớp.

Ví dụ: Nhà mạng nước ngoài giao cho “mảng tổng” trong nước một ID và mật khẩu để cá cược với số tiền đặt là 1 triệu USD trong tài khoản quốc tế. Sau đó “mạng tổng” lại phân cấp thành các mạng cấp 1 khoảng 50.000 USD, từ cấp 2 xuống cấp 3 là 10.000 USD… và yêu cầu các đại lý phải đặt cọc một số tiền tương ứng trong tài khoản ở ngân hàng rồi mới cung cấp mật khẩu. Tương tự, tài khoản cá cược trên lại được “xé” nhỏ ra để giao cho người chơi. Tuy nhiên người chơi chỉ biết thắng thì nhận tiền và thua thì chuyển tiền vào tài khoản đại lý cấp trên.

– Xin cảm ơn Đại tá!

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *