Bên bờ hạnh phúc

Công an Hà Nội vừa xóa sổ đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, thu tại hiện trường hàng trăm triệu đồng.

Chiều 18/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức (37 tuổi, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Ngọc Thắng (42 tuổi, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Ngọc Tiến (30 tuổi), quận Đống Đa để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề.

Máy fax dùng để tổ chức cá độ bóng đá và chơi lô đề. Ảnh: Hà Anh.
Máy fax, tang vật vụ án. Ảnh: Hà Anh.

Trước đó một ngày, các trinh sát ập vào nhà của Đức và Thắng và phát hiện nhiều phế ghi lô đề, danh sách những người tham gia cá độ. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 300 triệu đồng, 3 máy fax, máy vi tính, bảng lô đề, ghi cá độ cùng sổ thanh toán. Tiến bị bắt ngay sau đó.

Theo lời khai ban đầu, từ đầu giải World Cup 2010 chúng đã đứng ra nhận tiền từ con bạc. Sau khi gom tiền chúng gửi về nhà cái là mạng Ibet 888. Sau mỗi trận đấu, họ sẽ tổng kết thắng thua và hưởng số tiền chênh lệch thu được. Mỗi người tham gia thường đánh vài triệu đồng một trận.

Theo một cán bộ điều tra, đường dây cá độ bóng đá và lô đề của Đức đã bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm cách đây vài tháng. Đức và Thắng chỉ là một mắt xích trong đường dây cá độ ở Hà Nội.

Cảnh sát đang làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *