Bên bờ hạnh phúc

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kế hoạch xuất khẩu gạo trong quí 3 dự kiến sẽ đạt 1,6 triệu tấn, nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2009 là 1,3 triệu tấn. 

Trong đó, tháng 7 sẽ xuất khẩu 600.000 tấn, tháng 8 xuất 550.000 tấn và tháng 9 xuất khẩu 450.000 tấn. Những con số này được căn cứ trên số lượng hợp đồng đã ký và tiến độ giao hàng.

6 tháng đầu năm 2010, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 3,3 triệu tấn và hoạt động xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi do nhiều nước đẩy mạnh nhập khẩu bù đắp thiếu hụt trong nước bởi hạn hán và thiên tai. Châu Á và Châu Phi là hai khu vực thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, lần lượt chiếm 56% và 33% tổng lượng gạo xuất khẩu. Trong số các nước Châu Á, nước nhập khẩu gạo Việt Nam nhiều nhất là Philippine, tiếp theo là Singapore, Đài Loan, Malaysia.

VFA dự đoán, quý 4 sẽ xuất khẩu đạt tương đương với năm trước là 1 – 1,2 triệu tấn gạo do nhu cầu thị trường yếu và bán ra chậm trong quý 3. Như vậy, dự kiến cả năm Việt Nam sẽ xuất khẩu được 6 đến 6,1 triệu tấn gạo.

Hồ Lâm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *