Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (24/06), UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2009. Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Bộ Công an, ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã đến dự.

Năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Vĩnh Long đạt được những kết quả rất khả quan. Quần chúng đã cung cấp gần 3.900 tin có giá trị, giúp công an các cấp khám phá làm rõ 2.356 vụ vi phạm pháp luật; xử lý hơn 3.100 đối tượng vi phạm, triệt phá 134 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt và vận động 101 đối tượng phạm tội và có quyết định truy nã ra tự thú.

Phong trào bảo vệ an ninh trật tự trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp được chú trọng thực hiện khá tốt. Các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp xây dựng phong trào như Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Các ngành, đoàn thể đã tích cực tham gia cảm hóa giáo dục 2.800 lượt đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội.

Với thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Đài PTTH Vĩnh Long, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long và xã Bình Ninh, huyện Tam Bình được Bộ Công an tặng cờ thi đua năm 2009.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của các ngành, địa phương trong công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phong trào ngày càng phát triển, bên cạnh vai trò tích cực của ngành Công an, ông đề nghị cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, gắn chặt phong trào với việc thực hiện chỉ thị 01 của Tỉnh ủy; kịp thời biểu dương nhân rộng các điển hình tại cơ sở.

Minh Trạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *