Bên bờ hạnh phúc

Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, do bà Nguyễn Thị Bé Hai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tại huyện Trà Ôn.

Trong năm 2009, huyện Trà Ôn đã huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ từ 11 đến 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học đạt gần 99%; tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 đạt trên 99%; tốt nghiệp THCS trên 99%; số người trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp THCS đạt hơn 88%; số người biết chữ trong diện chống mù chữ đạt trên 98%.

Về công tác phổ cập giáo dục bậc trung học, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm học qua ờ huyện Trà Ôn trên 71%; đối tượng từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT đạt gần 59%.

Để thực hiện tốt đề án phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2006-2010, huyện Trà Ôn đã xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng xã hội nhằm vận động đối tượng ra lớp, hạn chế học sinh bỏ học, giúp đỡ gia đình khó khăn, để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trên địa bàn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn, đoàn kiểm tra đã công nhận huyện Trà Ôn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS năm 2009. 3 đơn vị được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc THPT là Thị trấn Trà Ôn , xã Thuận Thới và xã Xuân Hiệp.

Hồng Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *