Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số, từ đầu năm 2009 đến nay, Ban chỉ đạo đề án mô hình kiểm tra sức khỏe và tư vấn tiền hôn nhân huyện Trà Ôn đã thành lập được 8 câu lạc bộ tiền hôn nhân cho các thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24, ở 2 xã Lục Sĩ Thành và Tích Thiện. Theo đánh giá bước đầu, hoạt động của các câu lạc bộ đang phát huy tác dụng tích cực.

Qua hơn 8 tháng đi vào hoạt động, các câu lạc bộ đã tổ chức được 64 kỳ sinh hoạt, tập hợp được trên 180 thanh niên, vị thành niên tham gia. Nội dung hoạt động của các câu lạc bộ chủ yếu là cung cấp các thông tin về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao sự hiểu biết về sinh lý tuổi dậy thì, tình dục an toàn, phòng tránh có thai ngoài ý muốn, tác hại của việc nạo phá thai, phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục; các vấn đề về tình yêu, hôn nhân và gia đình… cho các thành viên tham gia.

Thông qua hình thức tập hợp này, huyện Trà Ôn phấn đấu mỗi năm sẽ có 95% số người trong độ tuổi từ 15 đến 24 được kiểm tra sức khỏe và tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trước khi kết hôn; góp phần giảm 1,5% số trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, giảm 5% số ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên và giảm thiểu các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Xuân Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *