Bên bờ hạnh phúc

Nhằm tiếp tục đưa thể thao thành tích cao của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục vươn tới những tầm cao mới, tỉnh đã đề ra kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2009-2015 và hướng đến 2020.

Theo đó, mục tiêu chính của thể thao thành tích cao Vĩnh Long là tiếp tục giữ vững thành tích các bộ môn hiện có và phát triển thêm một số bộ môn mới với mong muốn góp mặt và khẳng định cùng làng thể thao thành tích cao Việt Nam trên bước đường hội nhập và phát triển.

Nhiều năm qua, bộ môn Bi sắt là một trong những môn thể thao thế mạnh của các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp. Tháng 7/2008, môn Bi sắt lần đầu tiên được đưa vào tập luyện ở tỉnh Vĩnh Long với 13 vận động viên. Đây là bộ môn thể thao ít tốn kém kinh phí tổ chức, không khó chơi, nhưng đòi hỏi tính chính xác và sự khéo léo của vận động viên.

Khác với Bi sắt, bắn cung lại là bộ môn hoàn toàn mới lạ với thể thao thành tích cao khu vực các tỉnh, thành ĐBSCL. Tháng 9/2009, tỉnh Vĩnh Long may mắn được chọn làm vệ tinh của Trung tâm huấn huấn luyện thể thao quốc gia IV (Cần Thơ) trong việc tuyển chọn và đào tạo lực lượng vận động viên cho bộ môn này. Từ đó, bộ môn bắn cung được đưa vào tập luyện tại Vĩnh Long với 18 vận động viên trẻ quốc gia tập trung tập huấn. Riêng tỉnh Vĩnh Long có 8 vận động viên.

Sự bổ sung, tập luyện thêm các bộ môn mới bên cạnh việc duy trì, giữ vững thành tích các bộ môn thế mạnh truyền thống của tỉnh như Vovinam, bóng bàn, bơi lội, bóng chuyền, điền kinh, xe đạp… thể thao thành tích cao Vĩnh Long đã và đang tiếp tục tự hoàn thiện mình, đóng góp cho thành tích chung của làng thể thao thành tích cao Việt Nam.

Đăng Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *