Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết là một trong những biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát. Đây còn thể hiện sự văn minh trong thương mại và là một trong những yếu tố để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều hộ tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn chưa thực hiện nghiêm việc này.

Do nhiều hàng hóa không có niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết nên tình trạng nói thách – trả giá là chuyện thường diễn ra ở các chợ. Người bán có xu hướng nói giá cao, chờ khách hàng trả giá xuống thì bán. Nhưng trả thế nào người mua cũng chịu thiệt chứ người bán không bao giờ lỗ.

Chính vì vậy, nhiều người tiêu dùng ngại không muốn vào chợ mua sắm mà chuyển sang siêu thị, khiến nhiều hộ tiểu thương ở các chợ mất rất nhiều khách hàng. Nhiều người bán hàng ở chợ cho biết, tuy thực hiện niêm yết giá hàng hóa có phần tốn công và mất nhiều thời gian hơn trước nhưng bù lại tạo được lòng tin đối với khách hàng. Hiện, các siêu thị đắt khách cũng một phần nhờ áp dụng mô hình này.

Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết được tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện gần 10 năm nay. Hiện ở một số mặt hàng và một số hộ tiểu thương tại nhiều chợ thực hiện khá tốt việc này, đặc biệt là các mặt hàng tương đối lớn, đong đếm dễ dàng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ tiểu thương xem nhẹ chuyện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Nhiều nơi vẫn có bảng niêm yết giá nhưng những tấm bảng đã cũ, nét chữ nhòe, khó thấy, treo để đối phó với lực lượng chức năng chứ không mang tính tham khảo giá.

Niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các chợ là chủ trương đúng đắn. Thực hiện tốt chủ trương này, các hộ tiểu thương không chỉ góp phần thiết thực kiềm chế lạm phát, xây dựng văn minh thương mại chợ mà còn thu hút khách hàng.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *