Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (25/04), Trường Đại học Cửu Long đã đăng cai tổ chức cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 22 khu vực phía Nam. Tham gia hội thi có trên 350 sinh viên đến từ 15 trường đại học, cao đẳng của các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Tham gia hội thi, các thí sinh hoàn thành nhiều câu hỏi trong hệ thống kiến thức nền tảng của các ngành cơ khí, xây dựng theo hình thức tự luận, gồm các môn: Chi tiết máy, Cơ học đất, Cơ học kết cấu, Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Sức bền vật liệu và môn Thủy lực. Thời gian làm bài 180 phút. Riêng Trường đại học Cửu Long có 30 sinh viên tham gia thi ở 5 môn.

Đây là hoạt động chuyên môn do Hội Cơ học Việt Nam phối hợp với Hội sinh viên và Bộ GD-ĐT tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, để sinh viên các trường đại học có giảng dạy bộ môn cơ học được cọ sát, gặp gỡ giao lưu với nhau; thể hiện kiến thức, trình độ của mình khi tiếp thu, vận dụng môn học này trong nhà trường và cuộc sống.

Hội thi còn nhằm phát hiện những nhân tố điển hình để đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy kế thừa trong công tác nghiên cứu, giảng dạy bộ môn cơ học tại các học viện và các trường đại học.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *