Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (30/4) Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia tổ chức hội thảo về “Phát triên bền vững nghề nuôi vịt truyền thống ở ĐBSCL”. Đây là một trong nhũng hoạt động chính tại Hội chợ Triển lãm Kinh tế Nông nghiệp ĐBSCL 2010 – Triển lãm thành tựu tỉnh Vĩnh Long 35 năm được tổ chức tại sân vận động tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh minh họa

Theo Bộ NN&PTNT, hiện nay chăn nuôi vịt là nghề truyền thống và là kế sinh nhai của một bộ phận lớn nông dân các tỉnh Nam bộ, đặc biệt là nuôi vịt ở vùng ĐBSCL. Tổng đàn vịt ở các tỉnh Nam bộ có hơn 26 triệu con, với tổng số 246.700 hộ nuôi, trong đó vùng ĐBSCL là hơn 24 triệu con. Một số địa phương có tốc độ tăng đàn nhanh như An Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tuy nhiên, hạn chế và thách thức của ngành chăn nuôi vịt vẫn là chăn nuôi theo hình thức nông hộ, phân tán, nhỏ lẻ, chủ yếu thả rong. Trong khi đó chăn nuôi theo hướng trang trại chỉ chiếm từ 27-30%. Đây là điều kiện cho dịch bệnh trên đàn thủy cầm dễ bùng phát , gây ảnh hưởng đến kinh tế và sức khỏe cộng đồng.

Để phát triển bền vững nghề nuôi vịt truyền thống ở ĐBSCL, hội thảo sáng nay đã giới thiệu nhiều mô hình chăn nuôi vịt hiệu quả ở trong và ngoài nước; đề xuất các giải pháp chăn nuôi vịt theo hướng an toàn vệ sinh dịch bệnh; cách phòng chống dịch bệnh nguy hiểm cũng như xây dựng chiến lượt phát triển và quy hoạch vùng chăn nuôi thủy cầm ở một số tỉnh thành có điều kiện, góp phần nâng cao năng suất, giá trị kinh tế cho người chăn nuôi.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *