Bên bờ hạnh phúc

Thực hiện hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung Ương, bước vào năm học mới 2009-2010, Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long đã triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” đến các trường Tiểu học, THCS và trường cấp II-III trong tỉnh.

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” sẽ được Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long triển khai đến hơn 137.800 đội viên, học sinh ở 348 trường tiểu học, THCS và trường cấp II-III trong tỉnh

Theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung Ương, mục đích triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” là nhằm giúp các trường xây dựng quỹ Đội ở cơ sở, đồng thời, đóng góp phần tôn tạo, nâng cấp khu di tích lịch sử mộ anh hùng Kim Đồng – người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại thôn Nà Mạ, xã Tường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” sẽ được Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Long triển khai đến hơn 137.800 đội viên, học sinh ở 348 trường tiểu học, THCS và trường cấp II-III trong tỉnh bằng cách vận động các em đội viên, học sinh tham gia thu gom giấy vụn, phế liệu. Sau khi tuyên truyền, phát động, Hội đồng Đội các trường sẽ tổ chức ngày hội thu gom hoặc thu gom vào các ngày thứ sáu hàng tuần. Tổng số tiền phấn đấu vận động từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong năm học này là hơn 200 triệu đồng. Trong đó, mức đóng góp của mỗi em ít nhất là 1.500 đồng.

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” sẽ khơi dậy trong các em đội viên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục cho các em ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường và vượt khó vươn lên trong học tập.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *