Bên bờ hạnh phúc

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh huyện Mang Thít vừa tổng kết 5 năm thi đua xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2004-2009.

Quang cảnh hội nghị tổng kết của Hội Cựu chiến binh huyện Măng Thít

Toàn huyện Mang Thít hiện có 1988 hội viên cựu chiến binh. Trong 5 năm qua, các cấp Hội ở địa phương đã tổ chức cho gần 60.000 lượt hội viên học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong tình hình mới; tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nêu cao tinh thần “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Qua đó, các hội viên luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững bản chất “Bộ đội cụ Hồ”. Hội còn phối hợp các ban, ngành huyện tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên, thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị, sống theo lý tưởng của Đảng.

5 năm qua, các hội viên cựu chiến binh trong huyện cũng đã được hỗ trợ trên 3,7 tỷ đồng vốn để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ chí thú làm ăn nên thời gian qua, 66 gia đình hội viên thoát được nghèo, một số hộ vươn lên khá. Dịp này, huyện Hội cũng đã phát động phong trào thi đua trong 5 năm tới.

Thanh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *