Bên bờ hạnh phúc

Tiếp tục thực hiện công tác từ thiện nhằm góp phần cùng địa phương làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, ngày 15/6, thông qua sự tài trợ của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt và Đại lý vé số Mai Hữu Anh, Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Bình đã tiến hành bàn giao 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo thuộc địa bàn xã Song Phú và xã Phú Thịnh.

Căn nhà tình thương được xây dựng và bàn giao tại xã Song Phú là căn nhà dành cho gia đình bà Nguyễn Thị Chính ở ấp Phú Lợi, xã Song Phú, huyện Tam Bình. Đây là một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương có nhu cầu về nhà ở từ nhiều năm qua.

Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 30 mét vuông, nền lót gạch tàu, vách tường, lợp tol với tổng kinh phí xây dựng gần 20 triệu đồng. Trong đó, Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Đà Lạt và đại lý vé số Mai Hữu Anh tài trợ 15 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. 

Căn nhà tình thương được bàn giao tại xã Phú Thịnh là căn nhà xây dựng và bàn giao cho gia đình 3 mẹ con chị Lê Thị Công ở ấp Phú An, xã Phú Thịnh. Nhà nghèo, chồng bỏ đi từ nhiều năm nay, chị Công phải bán vé số chạy gạo nuôi 2 con nhỏ từng ngày. Được sự tài trợ của Công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Đà Lạt và đại lý vé số Mai Hữu Ánh, 3 mẹ con chị Công có được căn nhà tình thương ấm cúng để tiếp tục vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, Hội chữ thập đỏ huyện Tam Bình đã vận động và xây dựng 5 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Riêng đại lý vé số Mai Hữu Anh cũng đã vận động các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam tài trợ xây dựng 7 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo tại Vĩnh Long với số tiền hơn 100 triệu đồng, góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo.

Đăng Khoa 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *