Bên bờ hạnh phúc

Theo số liệu của Cục Thống kê Vĩnh Long, giá cả trong tháng đầu năm 2010 ở tỉnh Vĩnh Long tăng khá cao ở cả 2 nhóm hàng chính là lương thực thực phẩm và phi lương thực thực phẩm.

Chỉ số giá tiêu dùng hàng lương thực tăng 2,51%

Chỉ số giá tiêu dùng chung trong tháng 1/2010 ở tỉnh tăng 1,18%. Trong đó, hàng lương thực tăng 2,51%, thực phẩm tăng 1,46%, hàng phi lương thực – thực phẩm tăng 1,02% và dịch vụ tăng 0,66%.

Tuy giá cả trong tháng có tăng nhưng nhìn chung, không có biến động lớn và cũng đúng theo quy luật thị trường hàng năm, hàng hoá phong phú đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người dân.

So với Thành phố HCM và Hà Nội, giá cả ở tỉnh Vĩnh Long trong tháng 1/2010 tăng thấp hơn. Trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội tăng 1,3% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,27%.

Dự báo, trong tháng tới, giá cả sẽ tăng cao và ở Vĩnh Long, giá cả sẽ tăng từ 1,5 – 2,0% do trùng vào dịp Tết Nguyên Đán.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *