Bên bờ hạnh phúc

Thời gian gần đây, giá đường cát liên tục tăng trong khi lượng đường tồn kho tại các doanh nghiệp còn khá nhiều. So với đầu tháng 7 thì giá mặt hàng này đã tăng từ 2.000đ – 3.000đ/kg.

Tại chợ Vĩnh Long, giá bán lẻ đường cát trắng loại thường đã tăng lên đến 18.000đ/kg

Tại chợ Vĩnh Long, giá bán lẻ đường cát trắng loại thường đã tăng lên đến 18.000đ/kg, loại đóng gói nhãn hiệu Biên Hòa ở mức 20.000đ/kg. Thông tin từ giới chuyên môn cho biết, nguồn đường dồi dào, giá thế giới giảm nhưng giá trong nước lại tăng là do giới đầu cơ đang làm giá cho mùa sản xuất bánh trung thu sắp tới.

Hiện, giá đường thế giới khoảng 520 USD/tấn, đã giảm khoảng 27% so với những tháng đầu năm. Vì vậy, giá đường nhập khẩu về Việt Nam sau khi cộng tất cả các khoản chi phí, thuế cũng chỉ khoảng 12.000 đến 13.000 đồng/kg.

Theo số liệu từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, lượng đường tồn kho tại các doanh nghiệp hiện khoảng 329.000 tấn, chưa kể hơn 110.000 tấn đường đã được phép nhập khẩu từ đầu năm, trong khi nhu cầu tiêu thụ hiện nay mỗi tháng của cả nước chỉ khoảng 60.000 – 70.000 tấn.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *