Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay (13/11), đoàn cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Đồng Nai, do ông Phan Chí Cường, Phó Trưởng phòng GD-ĐT Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai dẫn đầu, đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm về “Đổi mới quản lý” và xây dựng mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Vĩnh Long.

Đoàn tham quan lớp học tại Trường THCL Nguyễn Trường Tộ

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, từ năm học 2008-2009, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã tận dụng môi trường học tập tích cực sẵn có, cải thiện và bổ sung thêm một số yêu cầu theo quy định đặt ra để đạt các tiêu chí xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong quá trình thực hiện, nhà trường luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý, huy động sức mạnh tổng hợp trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiệu quả, phù hợp với địa phương và yêu cầu xã hội. Đặc biệt, các giáo viên tập trung khắc phục tính thụ động của học sinh, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các em trong tiếp thu kiến thức và tham gia các hoạt động xã hội. Giáo viên trường còn ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực nên chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Năm qua, trường được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Đoàn cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Đồng Nai và tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về xây dựng mô hình tổ chức lớp học trong và ngoài nhà trường; nâng cao năng lực quản lý của hiệu trưởng và phương pháp giảng dạy của giáo viên để đạt hiệu quả cao trong chuyên môn.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *