Bên bờ hạnh phúc

Ngành GD – ĐT tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 13.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhờ thực hiện tốt và sáng tạo các chương trình công tác do Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở GD – ĐT Vĩnh Long chỉ đạo mà thời gian qua, Công đoàn Giáo dục Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục an tâm công tác khi gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong toàn ngành.

Nổi bật trong các chương trình này là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và lao động trong ngành.

Với mong muốn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục an tâm công tác khi gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống, đầu năm học 2009 – 2010, Công đoàn ngành Giáo dục Vĩnh Long đã phát động toàn ngành quyên góp xây dựng “Quỹ tương trợ giáo viên gặp tai nạn, bệnh tật”. Số tiền quyên góp được Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long trực tiếp trao cho các thầy cô, giáo đang mắc những bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy tim, suy thận mãn tính và tai biến, phải điều trị trong nhiều năm rất tốn kém.

Để thắt chặt tình đoàn kết gắn bó và thể hiện sự quan tâm, chia sẻ giữa những người cùng ngành nghề, từ năm 1994, Công đoàn ngành Giáo dục Vĩnh Long cũng đã phát động toàn ngành quyên góp gây "Quỹ tương trợ giáo viên qua đời”. Ban đầu, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp 1.200 đồng khi có bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành qua đời. Số tiền quyên góp được cho mỗi trường hợp bình quân khoảng 8 triệu đồng. Về sau, số tiền đóng góp được nâng lên 2.500 đồng, tỷ lệ giáo viên trong ngành cũng tăng lên nên hiện nay, bình quân mỗi gia đình có người thân qua đời được tương trợ khoảng 40 triệu đồng.

Ngoài xây dựng Quỹ tương trợ giáo viên qua đờiQuỹ tương trợ giáo viên gặp tai nạn, bệnh tật, Công đoàn Giáo dục Vĩnh Long còn đẩy mạnh công tác xây dựng mái ấm công đoàn cho cán bộ giáo viên khó khăn về nhà ở; tạo điều kiện để công đoàn viên được vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế gia đình.

Hơn 15 năm qua, bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Vĩnh Long đã đóng góp trên 3,5 tỷ đồng để tương trợ cho trên 270 gia đình có người thân làm công tác giáo dục qua đời hoặc bị bệnh tật, tai nạn hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Chính từ những hoạt động có ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc mà thời gian qua Công đoàn Giáo dục Vĩnh Long đã góp phần tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn ngành; là chỗ dựa tin cậy để công đoàn viên vượt qua khó khăn, có thêm nghị lực và niềm tin để tiếp tục phấn đấu, sáng tạo trong nghề nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh trồng người của mình.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *