Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh cùng với sự chỉ đạo tích cực của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân nên tình hình kinh tế xã hội của Bình Minh ngày càng phát triển. Nhiều công trình mới được đầu tư xây dựng trên địa bàn đã góp phần tạo nên một diện mạo mới cho thị xã Bình Minh trong tương lai.

Theo kế hoạch vào cuối năm nay, huyện Bình Minh sẽ lên thị xã

 

Theo kế hoạch vào cuối năm nay, huyện Bình Minh sẽ lên thị xã. Thị xã Bình Minh sẽ giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ở khu vực phía Nam của tỉnh, đồng thời là đầu mối giao thông thuỷ bộ, giao lưu hàng hoá giữa các tỉnh trong khu vực ĐBSCL và cả nước, tạo ra động lực mới cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư phát triển.

Đây là con đường mới mở thuộc khóm 2, thị trấn Cái Vồn đang trong giai đoạn hoàn thiện, với kinh phí đầu tư khoảng 38 tỷ đồng. Con đường này kết nối giữa đường Phan Văn Năm với tuyến quốc lộ 1 A và tạo điều kiện để phát triển khu dân cư mới ở thị trấn Cái Vồn. Cùng với việc đầu tư đường giao thông, trong năm nay, huyện Bình Minh sẽ tiếp tục triển khai thêm 15 công trình, dự án mới để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho đô thị Bình Minh.

 Đ/c Nguyễn Thành Phan, Bí thư Huyện ủy Bình Minh phát biểu: “Nghị quyết năm 2012 của Đảng bộ Bình Minh xác định 3 trọng tâm: Thứ nhất là tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo các điều kiện đáp ứng các tiêu chí để thành lập thị xã Bình Minh theo chỉ đạo của tỉnh ủy và UBND tỉnh. Thứ 2 là xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp để tạo mỹ quan cho thị xã Bình Minh. Thứ 3 là xây dựng nông thôn mới.”

Bên cạnh đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, vấn đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị cũng được huyện quan tâm thực hiện.Từ tháng 4/2012 đến nay, UBND huyện Bình Minh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.Trong quá trình thực hiện nếp sống văn minh đô thị, UBND huyện lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhằm phát huy dân chủ cơ sở để vận động mọi người cùng tham gia. Huyện Bình Minh đã chọn các tuyến đường trong nội ô thuộc khóm 1, thị trấn Cái Vồn để thực hiện mô hình. Theo đó, địa phương vận động các hộ dân có nhà ở mặt tiền không che chắn lấn chiếm lối đi trên vỉa hè, không xả rác, vứt rác bừa bãi ra đường và có hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.

Cùng với đó các đoạn đường thuộc Quốc lộ 1A và Quốc lộ 54, các trục đường chính đi qua địa bàn các xã trong huyện cũng thực hiện tuyến đường văn hóa. Hiệu quả bước đầu là cảnh quan đô thị được chỉnh trang sáng, xanh, sạch, đẹp. Lòng đường, hè phố đã trở nên thông thoáng hơn.

Thị xã Bình Minh sẽ được thành lập trên cơ sở có 8 đơn vị hành chính, gồm 3 phường nội thị là phường Cái Vồn, phường Thành Phước, phường Đông Thuận và 5 xã là Thuận An, Đông Bình, Đông Thành, Mỹ Hòa và xã Đông Thạnh, với tổng diện tích tự nhiên hơn 91km2, và khoảng 89.000 dân.

Đ/c Nguyễn Thành Phan, Bí thư Huyện ủy Bình Minh – Vĩnh Long cho biết : “Khi thành lập thị xã chúng tôi đã xác định rằng cơ cấu kinh tế của huyện phải có những chuyển biến mới, đặc biệt là tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp phải là nông nghiệp chất lượng cao. Bởi vì trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì thị xã phải ở một tầm cao hơn.”

Với sự quan tâm đầu tư của trung ương, của tỉnh và vai trò lãnh đạo điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, cùng với sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân, Bình Minh đang trên đà phát triển và đang tiến gần đến mục tiêu lên thị xã vào cuối năm nay.

Nguyễn Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *