Bên bờ hạnh phúc

Sen Dolta hay còn gọi là Lễ cúng ông bà là lễ hội lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Lễ hội mang màu sắc tín ngưỡng dân gian – tôn giáo và chứa đựng nhiều yếu tố tích cực như phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thắt chặt tình đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong phum sóc.

Sen Dolta năm nay diễn ra trong 3 ngày 18, 19 và 20/9. Những ngày này, xã Đông Bình huyện Bình Minh – nơi tập trung đông đồng bào Khmer sinh sống – rộn ràng trong không khí chuẩn bị đón lễ.

Xã Đông Bình có 350 hộ Khmer, hầu hết, đều sống bằng nghề nông nhưng lại thiếu đất để sản xuất. Nhằm tăng thu nhập kinh tế cho nông hộ, những năm qua, các cấp chính quyền đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thực hiện nhiều kế hoạch hỗ trợ nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Nhờ vậy, nhiều hộ Khmer đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống và vươn lên khá, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 43% trong năm 2006 xuống còn 30%. Bên cạnh đó, Chương trình 134 và Quyết định 74 của Thủ tướng Chính phủ về chăm lo nhà ở cho đồng bào Khmer được triển khai có hiệu quả, giúp bà con có nơi ăn chốn ở ổn định.

Công tác phát triển giáo dục trong vùng đồng bào Khmer cũng được chú trọng. Đến nay, xã Đông Bình không còn tình trạng học sinh Khmer bỏ học, tỷ lệ học sinh đến lớp đạt trên 96%. Các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc được đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Nhiều công trình điện, đường, trường học, trạm xá, nuớc sạch được tập trung đầu tư xây dựng, tạo sự đổi mới đáng phấn khởi trên vùng đồng bào dân tộc.

Tại các chùa Phù Ly 1 và Phù Ly 2, sư sãi và phật tử cũng đang tập trung chuẩn bị các phần nghi thức, trang trí và tạo cảnh quang sạch, đẹp khu vực xung quanh chùa.

Ông Trần Phước Hưởng, Chủ tịch UBMTTQ huyện Bình Minh cho biết:

– “Hằng năm, vào trung tuần tháng 9, đồng bào dân tộc Khmer tổ chức ngày lễ cổ truyền Sen Dolta. Ngày lễ này có ý nghĩa cúng để báo hiếu cho ông bà cha mẹ. Năm 2009, về phía huyện chủ trương cho các ban, ngành, đoàn thể tạo sinh hoạt văn nghệ, vui chơi, giải trí cho đồng bào dân tộc. Bà con Khmer năm nay phấn khởi hơn những năm trước do đời sống ngày một phát triển và hộ nghèo ngày một giảm đi.”

Một mùa Dolta mới đang về trên quê hương Đông Bình. Niềm vui như được nhân đôi vì năm nay, bà con Khmer lại được mùa, bộ mặt kinh tế – xã hội của xã không ngừng phát triển đi lên. Tuy vẫn chưa hết những khó khăn trong cuộc sống nhưng với những thành quả đạt được trong năm qua, mọi người đang sẵn sàng đón mùa lễ Dolta trong an lành, tiết kiệm, vui tươi và hạnh phúc.

Hải Nhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *