Bên bờ hạnh phúc

Đoàn viên thanh niên xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Từ năm 2000 đến năm 2008, tổng số vốn huy động cất nhà cho hộ nghèo hơn 89 tỷ đồng. Trong đó, quỹ vì người nghèo Trung ương hỗ trợ 910 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 5,6 tỷ đồng, Mặt trận tổ quốc các cấp và tổ chức thành viên vận động được 29,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, gia đình vay vốn tín dụng và người thân đóng góp trên 52 tỷ đồng. Qua đó, đã sửa chữa hơn 2.600 căn và xây mới trên 17.800 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 8,6% vào cuối năm 2008.

Riêng 6 tháng đầu năm 2009, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân đóng góp trên 2,2 tỷ đồng, xây dựng hơn 200 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ kinh phí hơn 10 triệu đồng.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *