Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mỹ Joe Biden đêm 03/05 đã ký ban hành luật về đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công sau một thời gian dài đàm phán căng thẳng giữa chính phủ và quốc hội, nhằm ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành “Đạo luật Trách nhiệm Tài chính năm 2023” đình chỉ chính sách áp dụng trần nợ công để chính phủ tiếp tục vay nợ và thanh toán các hóa đơn, qua đó giúp nước Mỹ tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ có thể tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Joe Biden nêu rõ: “Tôi vừa ký thành luật một thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên, giúp giảm thâm hụt, bảo đảm an sinh xã hội… Giờ đây, chúng tôi có thể tiếp tục việc xây dựng nền kinh tế vững mạnh nhất thế giới.”

Trước đó, Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về trần nợ công sau khi Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được thỏa thuận sau nhiều cuộc thương lượng căng thẳng. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ áp dụng mức trần nợ công trong 2 năm, đến ngày 01/01/2025, giới hạn chi tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025, đẩy nhanh quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện đối với các chương trình hỗ trợ dành cho người nghèo./.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *