Bên bờ hạnh phúc

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) vừa cảnh báo, chính sách tiền tệ hiện nay tại các nước phát triển có nguy cơ đẩy nền kinh tế thế giới vào một cuộc suy thoái và trì trệ kéo dài.

Một tàu container đến New Orleans, Mỹ

Theo Báo cáo Thương mại và Phát triển năm 2022 của UNCTAD, việc tăng lãi suất nhanh chóng và thắt chặt tài chính ở các nước phát triển, kết hợp với tác động của đại dịch COVID-19 và các cuộc xung đột đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại rõ rệt.

UNCTAD nhận định, tại thời điểm tiền lương thực tế giảm, cùng với bất ổn tài chính và sự phối hợp đa phương không đủ, thì việc thắt chặt tiền tệ quá mức có thể dẫn đến một thời kỳ đình trệ và bất ổn kinh tế.

UNCTAD dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,5% vào năm 2022 và 2,2% vào năm 2023. Cũng theo UNCTAD, các nước đang phát triển có thể ghi nhận mức tăng trưởng trung bình dưới 3% trong năm nay. Đây là mức tăng trưởng thấp, không đủ để duy trì sự phát triển bền vững cho các nước này.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *