Bên bờ hạnh phúc

Thông tin cập nhật về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên sáng 14/10 cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này là biện pháp đối phó với các hành động của quân đội Hàn Quốc ở khu vực tiền tuyến.

                  Ảnh minh họa

Trong tuyên bố mới nhất, Triều Tiên xác nhận đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo vào sáng sớm hôm 14/10, đồng thời cho biết vụ phóng này được thực hiện sau khi chính quyền Bình Nhưỡng phát hiện quân đội Hàn Quốc tiến hành một “cuộc bắn pháo kéo dài 10 giờ đồng hồ gần khu vực phòng thủ tiền tuyến của Quân đoàn 5 Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) vào ngày 13/10”. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu KPA cho biết hành động của Triều Tiên là nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Hàn Quốc tại khu vực tiền tuyến.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 1 giờ 49 phút sáng nay (giờ địa phương). Cũng theo JCS, Triều Tiên còn bắn 170 phát đạn pháo vào các “vùng đệm” trên biển được thiết lập theo thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều năm 2018.

Trong diễn biến có liên quan, Hàn Quốc vừa cho biết nước này đã đưa 15 cá nhân và 16 tổ chức của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, đánh dấu những biện pháp trừng phạt đơn phương lần đầu tiên của Hàn Quốc trong gần 5 năm qua nhằm ngăn chặn các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *