Bên bờ hạnh phúc

Đêm 05/01 giờ Việt Nam, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này ngừng bắn trong 36 giờ ở Ukraine nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo. Sau thông báo trên, Ukraine đã khước từ thực hiện bước đi tương tự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thông báo của Điện Kremlin cho biết quyết định trên được đưa ra dựa trên đề nghị của Thượng phụ Kirill – người đứng đầu Nhà thờ Chính thống Nga. Văn bản này nhấn mạnh: “Xét theo thực tế rằng một số lượng lớn người theo Chính thống giáo sống trong các khu vực xung đột, chúng tôi kêu gọi Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho những người theo đạo cơ hội tới nhà thờ dự lễ”.

Những người theo Chính thống giáo, kể cả những người sống ở Nga và Ukraine, đón lễ Giáng sinh vào ngày 06 và 07 tháng Giêng.

Lệnh ngừng bắn tạm thời của Nga sẽ kéo dài từ 12 giờ trưa ngày 06/01 tới giữa đêm ngày 07/01, theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine  Volodymyr Zelensky nêu điều kiện chính để ngừng bắn là quân đội Nga phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine, và Ukraine sẽ không xem xét các điều kiện khác.

Hiện Nga vẫn chưa bình luận về lập trường này của chính quyền Kiev.

Cũng liên quan đến tình hình ở Ukraine, chính phủ Mỹ và Đức mới đây thông báo sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cho Ukraine trong thời gian tới. Trong số các hỗ trợ về mặt quân sự có việc Mỹ và Đức sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley và Marder cho Ukraine. Cả hai nước cũng có kế hoạch tổ chức các chương trình huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine./.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *