Bên bờ hạnh phúc

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mời các nhà lãnh đạo chủ chốt ở Trung Đông đến Washington trong vài tuần tới để thảo luận về tiến trình hoà bình ở khu vực này.

Theo tin từ Nhà Trắng ngày hôm qua, ông Obama muốn có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong nỗ lực “đạt được một nền hoà bình toàn diện ở Trung Đông”.

Tổng thống Mỹ và Quốc vương Jordan, Abdullah II tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

“Với mỗi nhà lãnh đạo, Tổng thống Obama sẽ thảo luận những phương cách mà Mỹ có thể tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác với họ, cũng như những bước mà các bên phải tiến hành để giúp đạt được hoà bình giữa người Israel với người Palestine và giữa người Israel với các nước Ảrập”, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs nói.

Tuy nhiên, ông này không tiết lộ chi tiết lịch trình diễn ra các cuộc gặp này. Lãnh đạo nhóm Hamas, vốn bị Mỹ và Israel coi là một tổ chức khủng bố, sẽ không có mặt trong các cuộc gặp.

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ thỉnh thoảng có đạt được các bước đột phá trong giải quyết cuộc khủng hoảng Trung Đông. Cựu Tổng thống George Bush từng có nỗ lực muộn màng vào cuối năm 2007, triệu tập hội nghị hoà bình tại Annapolis. Cựu Tổng thống Bill Clinton trong năm cuối nhiệm kỳ của mình cũng đã đưa được Tổng thống Palestine, Quốc vương Jordan và Thủ tướng Israel thời đó đến trại David, nhưng các bên không đạt được thoả thuận nào.

Theo Nhật Mai (Dân trí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *