Bên bờ hạnh phúc

Ngoại trưởng Yemen Abu Bakr al-Qirbi cho biết, Yemen cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về kỹ thuật và tình báo trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước này là không thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Yemen Abu Bakr al-Qirbi

Ông Abu Bakr al-Qirbi khẳng định, Yemen sẽ không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng quân đội nước ngoài trên lãnh thổ nước mình. Ông tuyên bố, việc dựa vào chính lực lượng quân đội và an ninh của mình là cách tốt nhất để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Ông nói: "Những lực lượng này có khả năng giúp giải quyết các vấn đề cấp thiết của quốc gia, chẳng hạn như xã hội, văn hóa, cùng nhiều vấn đề khác nữa, theo hướng đúng đắn".

Hội nghị quốc tế nhằm hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố của Yemen sẽ được tổ chức ở thủ đô Luân Đôn, Anh vào cuối tháng Giêng. Ngoại trưởng Yemen cho biết, ông sẽ đề cập đến các thách thức về kinh tế và an ninh mà nước này đang đối mặt cũng như các nỗ lực nhằm loại bỏ chủ nghĩa khủng bố khỏi Yemen. Ông cũng cho biết thêm, Yemen sẽ không chấp nhận “những chỉ đạo” của nước ngoài trong việc chống các phần tử nổi dậy người Shiite Houthi ở miền Nam khi gọi đây là “công việc nội bộ” của Yemen.

Trong khi đó, một quan chức an ninh Yemen cho biết, lực lượng an ninh Yemen đã bắt giữ 4 nghi phạm thuộc Tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda trong các cuộc đụng độ ở tỉnh Shabwa, Đông Nam Yemen. Quan chức này cũng cho biết thêm, Anwar al-Awlaki, kẻ có liên hệ với tay súng giết chết các binh sĩ ở căn cứ quân sự Fort Hood hồi năm ngoái, có thể đang ẩn náu ở Shabwa.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *