Bên bờ hạnh phúc

Chuyến công du Trung Quốc lần này của Thủ tướng Pháp trước hết là để tăng cường quan hệ giữa hai nước, chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc vào năm tới của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã trước khi sang thăm Bắc Kinh, Thủ tướng Fillon cho biết Pháp cần Trung Quốc để "tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chung mà thế giới đang phải đối mặt’. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh mong muốn phát triển quan hệ "lành mạnh và ổn định" với Paris.

Để cụ thể hóa sự xích lại gần nhau này, Pháp chú trọng vào một số mục tiêu hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân dân sự trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Fillon. Tháp tùng Thủ tướng có Bộ trưởng Kinh tế Christine Lagarde cùng một phái đoàn khoảng 20 chủ tịch tập đoàn doanh nghiệp Pháp. Phái đoàn cũng có cuộc gặp gỡ với hơn 40 lãnh đạo công ty Trung Quốc.

Hôm qua, Pháp đã ký hai thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc để xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Đài Sơn, miền Nam Trung Quốc. Phía Paris cũng muốn thúc đẩy thêm 2 đề án: một nhà máy xử lý chất thải nguyên tử và một Viện đào tạo hạt nhân Pháp-Trung ở Quảng Đông. Tuy nhiên, theo một chuyên gia, chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Fillon mang tầm vóc chính trị nhiều hơn là kinh tế. Dù vậy, Pháp vẫn khẳng định rằng Trung Quốc là ưu tiên đối với Pháp và vẫn hy vọng chiếm lĩnh thêm thị trường mới tại đây, như thị trường máy bay trực thăng, y tế, viễn thông hoặc sinh thái.

Hiện có khoảng 2.000 công ty Pháp đang hoạt động tại Trung Quốc, nhưng Paris chỉ là đối tác thương mại thứ tư của Bắc Kinh ở châu Âu. Tổng thống Sarkozy dự kiến sẽ đến thăm Triển lãm Toàn cầu ở Thượng Hải vào mùa Xuân tới, trước khi ông tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dự kiến sẽ sang thăm Pháp vào năm tới.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *