Bên bờ hạnh phúc

Hôm 10/05, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến công du mang tính bước ngoặt đến Damascus cùng với lời kêu gọi khôi phục quan hệ đối tác giữa Nga và Syria. Theo giới phân tích, mục đích của liên minh này là nhằm hình thành cán cân chiến lược mới tại khu vực Trung Đông.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến công du mang tính bước ngoặt đến Damascus

Đây là lần đầu tiên ông chủ Điện Kremli đến Syria trong chiến lược thiết lập lại mối quan hệ với một đồng minh cũ hồi thời Liên Xô. Vào Tháng 8/2008 trước đó, ông Medvedev đã từng tiếp đón Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thành phố Sochi, thuộc miền Nam nước Nga. Theo giới phân tích chính trị tại khu vực Trung Đông, chuyến thăm lần này của Tổng thống Nga đến Damascus mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng thời chứng tỏ vai trò thiết lập sự ổn định của Syria trong vùng, theo đánh giá của Nga.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của ông Medvedev còn cho thấy, Nga ủng hộ nền chính trị của Syria cũng như chiến dịch đòi lại Cao nguyên Goland hiện đang bị Israel chiếm đóng. Dư luận Trung Đông cũng đã hoan nghênh vai trò to lớn của Nga so với sức ảnh hưởng của Mỹ.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, chuyến thăm Damascus là dịp để ông Medvedev khẳng định lại cam kết bán hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Syria. Đồng thời, ông chủ Điện Kremli cũng mong muốn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Nga, đặc biệt là tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom, có điều kiện tham gia thị trường Syria và khu vực Trung Đông.

Tổng thống Medvedev từng tuyên bố, Syria là một trong những trung tâm chính trị của Trung Đông, nên sự hợp tác chặt chẽ giữa Nga và Syria sẽ thúc đẩy sự hợp tác chung với các nước khác trong khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển. Ngoài ra, Syria, một trong những quốc gia ủng hộ Nga trong cuộc chiến với Gruzia trong năm 2008, từng là đồng minh quan trọng của Liên Xô trước đây và đến nay vẫn duy trì các hợp đồng mua vũ khí quân sự của Nga. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Nga có một căn cứ hải quân tại bến cảng Tartous của Syria trên vùng biển Địa Trung Hải.

Về phần mình, ông Medvedev còn đánh giá Syria là một trong những trung tâm chính trị quan trọng nhất ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi phát triển các mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước. Theo các nhà phân tích, ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông cũng còn phụ thuộc vào các mối quan hệ song phương.

Hiện, Syria là một quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực vì có các mối quan hệ chặt chẽ với Iran cũng như phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Libăng và Hamas của Palestine.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *