Bên bờ hạnh phúc

Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, bà Catherine Ashton đã có cuộc gặp với Tổng thư kí Liên đoàn Ả rập, ông Amr Moussa tại Cairo, Ai Cập và cho biết, việc xây dựng các khu định cư cho người Do Thái trên vùng đất chiếm đóng của Israel là bất hợp pháp và gây trở ngại cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, bà Catherine Ashton

Trong bài phát biểu trước các đại diện của Liên đoàn Ả-rập, bà Ashton cho biết, việc Israel xây dựng các khu định cư trên vùng đất chiếm đóng của Palestine khiến giải pháp hai nhà nước khó trở thành hiện thực.

Bà nói: “Những quyết định gần đây của Israel về việc xây thêm các khu định cư mới ở Đông Jerusalam đã ảnh hưởng đến triển vọng của những cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Việc xây dựng các khu định cư của Israel là bất hợp pháp, gây trở ngại cho đàm phán hòa bình, và khiến giải pháp 2 nhà nước, một giải pháp mà Thủ tướng Israel ủng hộ, ngày càng trở nên xa vời.”

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *