Bên bờ hạnh phúc

Ngày 27/3, tại thành phố biển Sirte – Libi, Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Liên đoàn Arập (AL) chính thức khai mạc. Một trong những chủ đề thảo luận chính của hội nghị lần này là tìm ra giải pháp nhằm nối lại các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine cho tiến trình hoà bình Trung Đông.

Ngày 26/3, hàng chục nghìn người Syrie và Palestine đã tập hợp tại Quảng trường Youssel al-Azmi ở thủ đô Damacus – Syrie biểu tình phản đối việc Israel xây dựng các nhà định cư mới ở Đông Jerusalem. Những người biểu tình đã vẫy cờ Syrie và Palestine, giương cao ảnh các thủ lĩnh Hamas và hô vang khẩu hiệu chống Israel.

Trong khi đó, cũng trong ngày 26/3, sau vụ đấu súng làm 4 tay súng Palestine và 2 lính Israel thiệt mạng tại phía Nam dải Gaza, Israel đã cho triển khai 5 xe tăng và 2 xe ủi bọc thép tiến vào và khai hỏa thị trấn Khan Younis ở Gaza. Nhóm vũ trang Ủy ban Kháng chiến Nhân dân có căn cứ tại Gaza cho biết, một trong số các chiến binh của nhóm đã bị trọng thương do trúng phải đạn pháo xe tăng ở phía Đông thị trấn. Các nguồn tin Palestine còn cho biết, rất nhiều máy bay trực thăng và máy bay không người lái của Israel cũng được huy động thực hiện các vụ không kích thị trấn.

Đây là những diễn biến bạo lực nghiêm trọng nhất tại khu vực trong 14 tháng qua kể từ khi Israel tiến hành các hoạt động quân sự tại dải Gaza vào cuối năm 2008 khiến khoảng 1.440 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Trước tình trạng bạo lực có xu hướng leo thang tại Trung Đông, Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Catherine Ashton đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi Israel và Palestine hết sức kiềm chế. Phát biểu từ Brussels – Bỉ, bà Ashton cho rằng, những hành động này đang hủy hoại các nỗ lực nhằm nối lại tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Chủ tịch Liên đoàn A-rập Amr Mussa

Quốc vương Cata Hamad bin Khalifa al-Thani – người chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh tại Doha hồi năm ngoái – đã đọc diễn văn khai mạc Hội nghị ở thành phố Sirte bên bờ Địa Trung Hải này trước khi trao quyền Chủ tịch cho nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi. Chủ tịch Liên đoàn A-rập – ông Amr Mussa – đã kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch xây dựng nhà định cư cho người Do Thái tại Đông Jerusalem trước khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine có thể được nối lại. Ông khẳng định, đàm phán hòa bình gián tiếp giữa hai bên phụ thuộc vào các quyết định của Tel Aviv về việc mở rộng các khu định cư Do Thái.

Những tuyên bố trên cho thấy Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Liên đoàn A-rập quyết tâm gửi một thông điệp rõ ràng rằng, tiến trình hòa bình Trung Đông đang bị hủy hoại trừ phi Israel ngừng hoạt động xây các khu định cư tại Đông Jerusalem có đa số người A-rập sinh sống.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày sẽ thông qua một nghị quyết về những điều khoản và thời hạn để nối lại hòa đàm giữa Ixraen và Palestine. Ngoài ra, lãnh đạo các nước A-rập cũng sẽ phê chuẩn một hiệp định do Bộ trưởng Ngoại giao các nước này soạn thảo để nâng khoản viện trợ lên nhiều triệu USD nhằm cải thiện điều kiện sống cho người Palestine ở Jerusalem và coi đó là một phần trong kế hoạch "giải cứu" thành phố này.

Ban TSQT – Phòng Biên dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *