Bên bờ hạnh phúc

Trung Quốc vừa cho biết, nước này sẽ tiếp tục làm việc với Nhật Bản để tìm ra giải pháp cho các tranh cãi về chủ quyền khai thác lớp trầm tích khí thiên nhiên dưới đáy biển Hoa Đông và nhấn mạnh việc hợp tác hạt nhân với Pakistan là nhằm mục đích hòa bình.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, Bắc Kinh và Tokyo đã đồng ý tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao vào ngày 4/5. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh vào hôm qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du cho biết: "Trung Quốc xem những nguyên tắc của thỏa thuận về vấn đề biển Hoa Đông là quan trọng. Lập trường của chúng tôi về vấn đề này không thay đổi. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục các tiếp xúc với Nhật Bản và nỗ lực để tạo ra bầu không khí có thiện chí cho việc thực thi những nguyên tắc này".

Về vấn đề hợp tác hạt nhân với Pakistan sau khi có báo cáo nói rằng, Trung Quốc đồng ý giúp Paksitan xây dựng hai nhà máy phản ứng hạt nhân mới, bà Khương Du cho biết: "Trung Quốc đang hợp tác với Pakistan về sử dụng năng lượng hạt nhân dân sự trong những năm gần đây. Sự hợp tác này gắn liền với những trách nhiệm của chúng tôi với cộng đồng quốc tế".

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *