Bên bờ hạnh phúc

Bà Khương Du cho biết :

– Chúng tôi ủng hộ việc bảo vệ một thế giới không có vũ khí hạt nhân và cũng ủng hộ việc giải quyết chương trình hạt nhân của Iran thông qua các cuộc đàm phán nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi tin rằng, tất cả các bên sẽ có những bước đi giúp giảm căng thẳng, giải quyết được những vấn đề tồn đọng và không đối nghịch nhau.

Đề cập chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc đến CHDCND Triều Tiên dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 tới, bà Khương Du nói :

– Trung Quốc hy vọng hợp tác với CHDCND Triều Tiên để tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên chuyển động theo hướng đúng, đồng thời duy trì và ổn định tình hình trong khu vực.

Chuyến thăm của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tới Triều Tiên sắp tới là một phần quan trọng đánh dấu kỉ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Trung Quốc – CHDCND Triều Tiên.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *